Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang

Chiều 17/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang.

Trò chuyện với 35 đại biểu trong đoàn, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Hậu Giang là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có phong trào đấu tranh kiên cường, bất khuất. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với lòng yêu nước và ý chí cách mạng, quân dân Hậu Giang đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, huy động sức người, sức của, anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến, góp phần đánh bại âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Ghi nhận những cố gắng tích cực của tỉnh Hậu Giang trong công tác chăm lo cho người có công, qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trước nhân dân, Phó Chủ tịch nước mong muốn người có công tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy thế mạnh, uy tín, cùng với Đảng, chính quyền, nhân dân xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển hơn, trở thành tỉnh tăng trưởng khá của Đồng bằng sông Cửu Long.

Các cấp, ngành trong tỉnh, đặc biệt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc người có công, quan tâm tới các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; huy động các nguồn lực để giải quyết đầy đủ hơn các trường hợp người có công với cách mạng. Công tác giải quyết hồ sơ cho người có công cần được tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa…

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì, tổ chức thường xuyên các chuyến đi để thực hiện được tâm nguyện của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, để Đảng, Nhà nước có thêm nhiều điều kiện tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, tình cảm, tâm huyết, những ý kiến đề xuất của người có công đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Thông tin về tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thời gian qua, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có gần 36.000 người có công với cách mạng, gần 2.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 133 Mẹ còn sống…

Tỉnh thường xuyên tổ chức đoàn người có công ra thăm Hà Nội và các địa phương trên cả nước; quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công: trên 98,7% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.

Năm 2018, tỉnh đã xây mới, sửa chữa 113 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng cho người có công. Hằng tháng, tổng kinh phí hỗ trợ cho người có công trên địa bàn tỉnh khoảng 12 tỷ đồng, 100% người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định…

Hiền Hạnh (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long

Chiều 11/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN