Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 60 năm xây dựng Công ty Điện lực Nghệ An

Sáng 27/4, tại Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Công ty Điện lực Nghệ An, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao tặng Công ty Điện lực Nghệ An Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững phương châm “điện đi trước một bước”, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Năm 2018, Công ty Điện lực Nghệ An đã làm tốt công tác tiếp nhận và cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, đạt mốc lịch sử 100% xã có lưới điện Quốc gia sớm hơn dự kiến, bán điện trực tiếp đến khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, phát triển lưới điện truyền tải, phân phối, các dự án cấp điện cho khu kinh tế, khu công  nghiệp, các nhà máy; đầu tư hàng trăm tỷ đồng phục vụ phát triển cho các khu công nghiệp với cơ chế đặc biệt “đưa điện đến chân hàng rào” các doanh  nghiệp. Việc cung ứng điện kịp thời đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Công ty Điện lực Nghệ An đang quản lý, vận hành 27 trạm biến áp 110kV, 32 trạm trung gian, 5.594 trạm phân phối, 6.400 km đường dây trung thế, 16.740 km đường dây hạ thế... với điện thương phẩm hàng năm hơn 3 tỷ kWh và doanh thu hơn 5.300 tỷ đồng; bán điện trực tiếp đến hơn 950.000 khách hàng. Hàng năm, Công ty đều nỗ lực huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện.

Với phương châm khách hàng là động lực để phát triển, Công ty Điện lực Nghệ An triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng đa dạng và hiện đại, các dịch vụ khách hàng tiện ích và nhanh chóng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa  mãn nhu cầu của người sử dụng điện. Công ty còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác an toàn lao động; đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện các dự án đưa điện lên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, miền biển, các công trình điện phục vụ các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp…

Với những thành tích đạt được, kỷ niệm 60 năm thành lập, Công ty vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dịp này, hai cá nhân thuộc Công ty là Giám đốc Trịnh Phương Trâm và Phó Giám đốc Nguyễn Thượng Hiền được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân của Công ty được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bích Huệ (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghệ An cần đổi mới để thu hút đầu tư
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghệ An cần đổi mới để thu hút đầu tư

Ngày 26/4, tại Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị "Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN