Rộn ràng lễ khai giảng tại các trường học vùng ngập Chương Mỹ-Hà Nội

Sáng 5/9, tại Thủ đô Hà Nội, gần 2 triệu học sinh của 2.689 ngôi trường đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Lễ khai giảng năm nay chú trọng đến công tác đón học sinh đầu cấp, tạo niềm hứng khởi, yêu mến trường lớp cho các học sinh. Đối với cấp học mầm non, các trường tổ chức khai giảng theo hình thức "Ngày hội đến trường của bé" linh hoạt, sáng tạo, thời lượng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, tạo ấn tượng ngày đầu tiên đến trường.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng trong đợt ngập lụt vừa qua tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại 3 ngôi trường bị ngập lụt tại huyện Chương Mỹ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 hồi đầu tháng 8/2018, dấu vết của bùn đất, ngập úng gần như không còn nữa. Con đường dẫn vào các trường đều sạch sẽ, đỏ rực cờ và hoa. Sân trường được các thầy cô dọn dẹp, lớp học khang trang, bàn ghế ngay ngắn. Giáo viên, phụ huynh và học sinh nét mặt tươi vui, hồ hởi, sẵn sàng cho năm học mới.

Đưa con đến trường dự lễ khai giảng, chị Nguyễn Thị Hòe phấn khởi cho biết: Thấy trường bị ngập sâu nhiều phụ huynh trong đó có chị lo lắng, sợ ngày khai giảng bị dời lại, các con sẽ không được cùng đến trường đúng thời điểm như các bạn xã bên. Tuy nhiên, hôm nay trường đã rất sạch đẹp. Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A  rất háo hức trong ngày khai giảng. Em đã được nhận 1 suất đỡ đầu thường xuyên trị giá 6 triệu đồng. Em Linh rụt rè chia sẻ: "Con sẽ ngoan và học thật chăm chỉ để không phụ lòng thầy cô giáo".

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và đi thăm, động viên các thầy cô giáo, các em học sinh tại các trường mầm non, Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền huyện Chương Mỹ, xã Nam Phương Tiến, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường đã vươn lên, khắc phục khó khăn sau thời gian ngập lụt kéo dài, đảm bảo cơ sở vật chất tổ chức lễ khai giảng đúng theo kế hoạch.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp chính quyền huyện Chương Mỹ quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của địa phương, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho những trường còn thiếu thốn, khó khăn; trước mắt, cần cải tạo lại sân trường sau đợt ngập lụt vừa qua. Bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng cho biết, thời gian tới, Thành ủy sẽ tạo điều kiện để Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A được xây mới vào đầu năm 2019.

Chia sẻ niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cho biết: Sát ngày khai giảng, các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã không quản ngày đêm, không nghỉ ngày lễ, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tổ chức lễ khai giảng đúng ngày 5/9. Các lực lượng địa phương cũng tham gia giúp đỡ, hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, sửa sang trường lớp cho ngày khai giảng.

Đón 72 học sinh lớp Một trong năm học mới 2018 - 2019, Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của thành phố Hà Nội, các cơ quan, ban, ngành địa phương, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo cho công tác dạy và học trong năm học mới. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Phương Tiến A, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, chia sẻ: “Sau đợt ngập lụt kéo dài, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của các cấp từ thành phố đến huyện, xã. Đây chính là động lực để thầy và trò nhà trường vững tâm, sẵn sàng bước vào năm học mới”.

Cũng trong lễ khai giảng sáng 5/9 tại Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng 30 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng và 1 suất đỡ đầu thường xuyên trị giá 6 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng trong đợt ngập lụt vừa qua.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Gần 500 triệu đồng dành tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Gần 500 triệu đồng dành tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Sáng 17/8, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo Quỹ đã tới trao tặng quà cho trẻ em nghèo xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN