Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 17/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, đã gặp gỡ và trao đổi ý kiến thân mật với đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp ông Kazuo Shii, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Shii Kazuo dẫn đầu, đến thăm Việt Nam; chúc mừng những bước tiến mới, quan trọng mà Đảng Cộng sản Nhật Bản đã đạt được trong thời gian vừa qua; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Shii Kazuo có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và làm phong phú hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản đang tiếp tục được củng cố và làm sâu sắc hơn trong tình hình mới thông qua duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, trao đổi lý luận, hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động giao lưu giữa Quốc hội hai nước, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng chí Shii Kazuo bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Shii Kazuo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng trong hơn 50 năm qua; khẳng định rằng Đảng Cộng sản Nhật Bản rất coi trọng việc đóng góp cho sự phát triển của quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước, tăng cường giao lưu về trao đổi thông tin và lý luận giữa hai Đảng, sẵn sàng tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam vì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á và trên thế giới.

Trước đó, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tiếp và trao đổi ý kiến với đồng chí Shii Kazuo. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc và duy trì cơ chế trao đổi lý luận giữa hai đảng, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đóng góp tích cực cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Nguyễn Thu Phương B (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về kinh tế, thương mại, du lịch
Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về kinh tế, thương mại, du lịch

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ IV diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 2 - 4/11, ngày 3/11 đã diễn ra Hội thảo Quốc tế “Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản”. Hội thảo xoay quanh các chủ đề chính: “Lịch sử, chính trị, ngoại giao”, “Văn hóa, giáo dụ, đào tạo” và “Hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN