Tây Bắc cần phát triển kinh tế rừng

Ngày 14/1, tại TP Lào Cai, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2013 với sự có mặt của đại biểu 14 tỉnh miền núi phía Bắc (từ Nghệ An trở ra). Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, sáng 14/1. Ảnh: Chinhphu.vn


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu: Tây Bắc cần phát huy tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu, nhân lực để phát triển kinh tế rừng, trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao để tạo việc làm, nâng cao đời sống cho đồng bào vùng cao. Tây Bắc là vùng đất rộng lớn giàu tài nguyên khoáng sản, tuy nhiên vẫn ở dạng tiềm năng chưa được khai thác hoặc khai thác nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, tỷ lệ chế biến sâu chưa cao. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp với các địa phương trong vùng quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng đánh giá, Tây Bắc có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, mặt bằng dân trí thấp, đồng bào tin yêu cách mạng, nhưng cũng dễ bị kẻ thù lôi kéo. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần đề ra chương trình, mục tiêu gần dân, sát cơ sở, tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật về giúp bà con nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương những thành tích mà Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đạt được trong việc thực hiện tốt vai trò phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực Tây Bắc đẩy mạnh kêu gọi xúc tiến đầu tư cho khu vực. Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc khi xây dựng chính sách cho vùng cần phải sát với thực tiễn cuộc sống, phát huy tốt vai trò là "nhạc trưởng" trong vấn đề liên kết vùng. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; liên kết với các địa phương trong vùng thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và các tội trộm cướp, tệ nạn mại dâm, buôn bán trẻ em và phụ nữ đang có chiều hướng gia tăng, để người dân an tâm ổn định đời sống và phát triển kinh tế.


Ông Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho biết: Năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trong vùng ước đạt 9,64%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 18,46 triệu đồng, tăng hơn 2,45 triệu đồng so với năm 2011; thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.177 tỷ đồng. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao là: Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc...

 

Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN