Yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Hải Dương

Tối 21/1, tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã đến thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân bị thương, đồng thời tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng và tỉnh Hải Dương để đưa ra giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 5, xảy ra vào chiều 21/1.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể (giữa) thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông. 

Tại đây, thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế khẩn trương tập trung mọi nhân lực, vật lực để cứu chữa cho người bị thương; chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng lưu ý Tổng cục Đường bộ Việt Nam coi vị trí xảy ra tai nạn là một điểm đen và khẩn trương đưa ra các giải pháp để khắc phục. Bộ trưởng giao các cơ quan chức năng làm việc với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), đơn vị được giao quản lý Quốc lộ 5, kiểm tra lại kết cấu hạ tầng, sơn, vạch kẻ đường… và làm rõ trách nhiệm để kịp thời xử lý vi phạm.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra kỹ hiện trường, thiết bị giám sát hành trình, bằng lái, cơ sở đào tạo, nhân thân lái xe, tình trạng lái xe khi điều khiển phương tiện, trách nhiệm của chủ xe… để sớm có kết luận vụ về vụ tai nạn thảm khốc này, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và xử lý nghiêm theo quy định.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể họp khẩn với các cơ quan chức năng và tỉnh Hải Dương. 

Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tại các khu vực có các khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư đều có cầu vượt dành cho người đi bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan chức năng phải xem xét và có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông ở các khu vực này. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm khi tham gia giao thông.

Như TTXVN đã đưa tin, vào hồi 13 giờ 55 phút, ngày 21/1, tại km 76+450, Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô tải loại 2,5 tấn mang biển kiểm soát 29C-71953 lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương, huyện Kim Thành ( tỉnh Hải Dương) đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều đường của phương tiện gây tai nạn. Hậu quả làm 8 người chết (7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện) và 7 người bị thương. Các nạn nhân đều là cán bộ xã Kim Lương, huyện Kim Thành.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái và ban lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, đảm bảo giao thông và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 5 triệu đồng và kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Huyện Kim Thành cũng hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông, nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, người lái xe tải loại 2,5 tấn mang biển kiểm soát 29C-71953 là Lương Văn Tâm, sinh năm 1991, trú tại xã Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, hiện đang trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tài xế này đã rời khỏi hiện trường khi xảy ra tai nạn và tối cùng ngày (21/1) đã đến cơ quan công an trình diện. Kết quả xét nghiệm nhanh ban đầu cho thấy tài xế này dương tính với ma túy.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Hỗ trợ nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hải Dương
Hỗ trợ nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hải Dương

Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 5 triệu đồng và kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Huyện Kim Thành cũng hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN