Người Hàn Quốc không tiếc tiền chống lão hóa

Hơn 80% người tiêu dùng Hàn Quốc vẫn thường xuyên tăng chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ chống lão hóa trong vòng ba năm qua, dù kinh tế khó khăn hơn.


 

Người Hàn Quốc không hề giảm chi tiêu làm đẹp.

 

Theo kết quả khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), hầu như tất cả những người được hỏi nói rằng họ sẽ tăng hoặc duy trì mức chi tiêu hiện tại cho các sản phẩm và dịch vụ chống lão hóa trong tương lai gần. Hơn 55% cho biết sẽ chi tiêu nhiều hơn trong việc bổ sung các loại sản phẩm tốt cho sức khỏe vào chế độ ăn uống, trong khi 39,4% nói rằng họ sẽ tăng chi tiêu cho mỹ phẩm.


Hơn 60% số người được hỏi cho biết đã dùng vitamin và các sản phẩm nhân sâm đỏ để giữ vẻ tươi trẻ, trong khi 59% dùng các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như quả việt quất và các loại hạt. Đa số người được hỏi nói rằng họ sử dụng mỹ phẩm để loại bỏ nếp nhăn trên khuôn mặt và làm sáng da, 46,4% cho biết có sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc để ngăn ngừa rụng tóc hoặc nhuộm tóc.


Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN