01:12 04/01/2019

Tóm gọn 3.300 cây thuốc lá điếu lậu từ Campuchia về Việt Nam

Một đường dây vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn từ Campuchia tập kết về huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) vừa bị công an triệt phá và thu giữ 3.300 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Sáng 4/1, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với công an huyện Hóc Môn bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Toàn (SN 1968, ngụ Hóc Môn) và Ngô Gia Huy (1978, ngụ quận 3) về hành vi tàng trữ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập với số lượng lớn tại điểm kinh doanh phế liệu nhà không số, đường Đông Lân - Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Chú thích ảnh
Đối tượng Toàn bị bắt giữ khi đang buôn bán, tàng trữ thuốc lá lậu.

Để triệt phá đường dây này, các trinh sát PC03 và công an huyện Hóc Môn đã phải theo dõi ròng rã hơn 2 tháng. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng xe máy vận chuyển hàng từ biên giới, giáp ranh giữa Long An và Campuchia, sau đó tập kết tại địa điểm trên cho ông Toàn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tang vật thuốc lá được thu giữ.

Trong quá trình theo dõi đường dây, các đối tượng luôn rất cảnh giác, cử người canh gác nhằm đối phó với lực lượng công an. 

Vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trinh sát bắt quả tang Toàn đang bán hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu cho Huy. 

Qua kiểm tra tại 2 điểm cất giấu, tàng trữ của Toàn trong kho phế liệu, công an thu giữ tổng cộng 3.300 cây thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555, Caraven, Hero, Jet...

Mạnh Linh/Báo Tin tức