Nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn

Đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên vào tổ chức là yêu cầu quan trọng và thường xuyên đối với các cơ sở Đoàn.

Thời gian qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, tăng cường uy tín của tổ chức Đoàn; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên học tập, rèn luyện, lao động; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, xung kích, tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên Thành phố.

Giúp đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào tổ chức Đoàn hơn

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải. Ảnh: Xuân Dự/TTXVN 

Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay tiếp tục quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với những vấn đề của quê hương, đất nước; đã và đang có mặt ở những lĩnh vực đòi hỏi trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa tích cực, ngại rèn luyện, thích hưởng thụ, thờ ơ với sinh hoạt chính trị. Trong bối cảnh đó, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ công tác tập hợp thanh niên là mặt trận hàng đầu; thông qua việc trở thành “người bạn” đồng hành tin cậy của thanh niên trong mọi mặt đời sống, giúp thanh niên thêm tin tưởng và tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, từ năm 2005 khi Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên được Nhà nước ban hành, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung tìm tòi, sáng tạo ra những mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên hay, thiết thực, phát huy được tính xung kích, tinh thần tình nguyện, trách nhiệm trong lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. Nhiều thanh niên đã trưởng thành qua phong trào, trở thành hội viên, đoàn viên được phát triển Đảng.

Kết quả tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội đều tăng qua các năm, từ tỷ lệ 19% trên tổng số thanh niên vào năm 2005 tăng lên 44% vào năm 2012 và 65% vào năm 2020. Bên cạnh việc tập hợp lực lượng thanh niên tiên tiến, Thành đoàn còn quan tâm đến các đối tượng thanh niên khó khăn, thanh niên chưa tích cực, thanh niên khu vực ngoại thành, thanh niên công nhân... để giúp đỡ, dẫn dắt họ thông qua những phương thức tiếp cận phù hợp. Tiêu biểu có thể kể đến chi đoàn ấp Đình, xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) đã thành công trong việc tập hợp thanh niên công nhân thông qua mô hình “Đội văn nghệ sức trẻ”.

Theo chị Đặng Thị Thu Thảo, Bí thư đoàn xã Tân Phú Trung, ấp Đình có hơn 1.700 thanh niên đang làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp. Để tập hợp được lực lượng này tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương là một điều khó khăn. Nhận thấy, phần lớn các bạn thanh niên thích ca hát, năm 2014, chi đoàn đã ra mắt mô hình “Đội văn nghệ sức trẻ” để tập hợp nhóm thanh niên này, duy trì sinh hoạt định kỳ vào chủ nhật hàng tuần với hoạt động chính là tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ có chủ đề về truyền thống, quê hương, đất nước.

Anh Nguyễn Đỗ Trường Giang (Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Tân Phú Trung), Chủ nhiệm “Đội văn nghệ Sức trẻ” cho biết: Thời gian đầu, hoạt động của Đội gặp nhiều khó khăn do chỉ tập hợp được 11 thành viên, số lượng thành viên của Đội lại thường xuyên biến động do nhiều bạn thanh niên phải đi học, đi làm. Nhưng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, Ban chủ nhiệm luôn cố gắng đổi mới chủ đề, phương thức tổ chức để các buổi sinh hoạt phong phú và hấp dẫn hơn. Sau gần 7 năm hoạt động, từ số lượng 11 thành viên ban đầu, đến nay Đội văn nghệ sức trẻ đã giúp chi đoàn ấp Đình tập hợp hàng trăm thanh niên tham gia vào các hoạt động đoàn tại địa phương và tiếp tục nhân rộng, phát triển thêm các nhóm kịch, đội kỹ năng, nhóm nhảy hiện đại... nhằm đáp ứng các sở thích đa dạng của thanh niên tại địa bàn. Với thành tích tốt trong việc tập hợp và giáo dục thanh niên, chi đoàn ấp Đình đã đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017.

Hay như mô hình Câu lạc bộ kỹ năng Lửa Xanh HUFI của Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (quận Tân Phú) được thành lập từ năm 2014 với khoảng 30 thành viên là các đoàn viên, thanh niên nòng cốt, đến nay đã có hơn 150 đoàn viên, thanh niên tham gia.
 
Theo sinh viên Nguyễn Thị Kiều - thành viên câu lạc bộ, hoạt động của câu lạc bộ Lửa Xanh HUFI chủ yếu gắn với những kỹ năng cần thiết để áp dụng vào đời sống hàng ngày như kỹ năng giao tiếp; kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng sinh tồn; kỹ năng phòng vệ… Bên cạnh đó, cái hay của câu lạc bộ là chủ đề mỗi tuần sinh hoạt lại gắn với một sự kiện trọng tâm trong tháng đó, như trong Tháng Thanh niên thì sẽ tổ chức ra quân dọn dẹp các tuyến đường, các điểm ô nhiễm trên địa bàn quận Tân Phú hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện; trong dịp Tết Trung thu sẽ tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Các thành viên câu lạc bộ luôn tìm tòi, học hỏi những sáng tạo hay để chia sẻ trong các buổi sinh hoạt. Từ những hoạt động này, giúp các thành viên như hiểu hơn về Đoàn, tích cực tham gia tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng do câu lạc bộ, Đoàn, Hội tổ chức.

Nhiều năm qua, mô hình tập hợp thanh niên tham gia hoạt động tại địa bàn dân cư qua mạng xã hội Facebook của anh Liên Chí Quang, Bí thư Đoàn phường 6 (Quận 6) đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đoàn viên, thanh niên địa phương. Anh Quang cho biết trên địa bàn phường mình có hơn 60%  thanh niên là người gốc Hoa, đặc biệt đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các tệ nạn xã hội nên việc tập hợp thanh niên là vô cùng khó khăn. Từ sự tâm huyết của một người Bí thư Đoàn, anh Quang đã đi sâu tìm hiểu và nhận thấy nhiều bạn thanh niên tiếp cận và dành thời gian khá nhiều cho mạng xã hội nên anh quyết định tận dụng ngay chính trang Facebook của mình để tập hợp các bạn lại với nhau.

Ban đầu, anh Quang chỉ muốn lập một nhóm kín trên Facebook để đăng tải các hoạt động của Đoàn phường cho đoàn viên tại các khu phố nắm thông tin. Tuy nhiên, nhằm tiếp cận và thuyết phục, tập hợp những nhóm thanh niên cá biệt, ít tham gia các phong trào tại phường, anh Quang quyết định đặt chế độ mở (mọi thành viên trên mạng xã hội đều có thể tham gia) cho trang của mình và đề ra nhiều mô hình hoạt động phong phú, hấp dẫn để tạo sự hứng thú cho thanh niên. Từ khoảng vài chục thành viên ban đầu, đến nay, nhóm sinh hoạt của anh Liên Chí Quang đã có hơn 600 thành viên tham gia, thường xuyên bàn luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý tưởng và hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động thanh niên tại phường. Những thành viên này ngoài những bạn đang là học học sinh, sinh viên, đoàn viên trên địa bàn phường còn có cả những bạn trước kia là thanh niên hay nghịch phá và những thanh niên cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được phong trào của Đoàn “cảm hoá”, đây chính là thành quả lớn nhất mà mô hình mang lại cho công tác tập hợp thanh niên của phường.

Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương chia sẻ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của Thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định: Tỉ lệ tập hợp thanh niên chưa đồng đều ở các khu vực, đối tượng; vẫn chưa có nhiều giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả để tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên lao động tự do, thanh niên ở khu vực ngoài nhà nước, thanh niên chậm tiến; số lượng thanh niên tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội tăng nhưng mức độ gắn bó của thanh niên với tổ chức chưa chặt chẽ; kết quả tập hợp thanh niên chưa tương xứng với kết quả phong trào; phong trào thanh niên chưa đáp ứng hết nhu cầu ngày càng lớn, đa dạng của thanh niên thành phố.  

Để khắc phục những vấn đề trên, chị Phan Thị Thanh Phương cho biết, vấn đề đặt ra là các tổ chức Đoàn, Hội phải giúp cho thanh niên hiểu vai trò quan trọng của tổ chức đối với cá nhân nói riêng và xã hội nói chung, tác động vào lý tưởng của đoàn viên thanh niên, làm cho họ ngày càng yêu tổ chức, gắn bó và tự nguyện đứng trong và cống hiến nhiệt tình cho tổ chức; nhận thấy đi theo tổ chức Đoàn, Hội là một định hướng lý tưởng trên con đường lập thân lập nghiệp. Có được như vậy, tổ chức Đoàn, Hội mới thể hiện rõ vai trò và sức mạnh của mình.

Trên cơ sở đó, thời gian tới, Thành đoàn Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Trong công tác này, lấy trọng tâm là giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên thanh niên, bằng nhiều hình thức khác nhau; thắp sáng ước mơ và hoài bão cho thanh niên, giáo dục động cơ đúng đắn cho họ. Từ đó, tác động vào tâm lý cũng như nhu cầu được phấn đấu, nhu cầu được cống hiến, nhu cầu cần được chia sẻ và giúp đỡ của thanh niên. Khi ấy, tổ chức Đoàn sẽ trở thành môi trường hoạt động tốt đẹp nhất trong việc phát huy sức trẻ của thanh niên Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành đoàn sẽ tiến hành điều tra diện rộng, lấy ý kiến đánh giá của thanh niên đối với các phong trào do Đoàn - Hội tổ chức và khảo sát nhu cầu của thanh niên để có sự điều chỉnh trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động; duy trì thường xuyên việc lấy ý kiến của thanh niên trước, trong và sau khi tổ chức hoạt động tại từng đơn vị; thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trực quan về hoạt động của Đoàn - Hội trên các kênh thông tin và trang mạng xã hội.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn, Hội Thành phố sẽ tích cực tổ chức các diễn đàn dành cho tuổi trẻ để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thanh niên như: Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp; phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc và đặc biệt là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có như vậy mới thực sự thiết thực khơi dậy sức trẻ, sự cống hiến trong con người mỗi đoàn viên thanh niên.

Hồng Giang (TTXVN)
Khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong phong trào thanh niên ​
Khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong phong trào thanh niên ​

Ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và tuyên dương 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN