Cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm tại hai tuyến đường Hà Nội dự kiến cấm xe máy

Thành phố Hà Nội đang xem xét lựa chọn 1 trong 2 tuyến đường là Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi để thí điểm dừng hoạt động xe máy. Hiện nay, vào các khung giờ cao điểm, hai tuyến đường này thường xuyên trong tình trạng ùn tắc, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Chú thích ảnh
Theo dự kiến một trong hai tuyến phố Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi sẽ là tuyến phố đầu tiên thí điểm cấm xe máy hoạt động tại Hà Nội. Theo ghi nhận của PV Báo Tin tức, vào giờ cao điểm buổi sáng trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) thường xảy ra ùn tắc kéo dài.
Chú thích ảnh
Từ 7h đến 8h30, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một, cành ùn tắc kéo dài cả km tại các nút giao có đèn tín hiệu.
Chú thích ảnh
Cả trên cầu vượt lẫn dưới mặt  đường đều đông đặc người và các phương tiện lưu thông.
Chú thích ảnh
Xe máy chiếm tỷ lệ không nhỏ.
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, ô tô, xe máy đi xen kẽ trên các làn đường.
Chú thích ảnh
Đường ùn tắc, người đi xe máy lao lên vỉa hè.
Chú thích ảnh
Xe đẩy thu gom rác để dưới lòng đường khiến diện tích lưu thông càng bị thu hẹp.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Lê Văn Lương mỗi bên có ba làn xe chạy, gần đây khi tuyến xe buýt nhanh (BRT) đi vào hoạt động thì một làn đường được thiết kế để ưu tiên BRT. Tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này vẫn xảy ra thường xuyên và các phương tiện chiếm luôn cả đường ưu tiên BRT.
Chú thích ảnh
Thời điểm đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, ùn tắc nghiêm trọng diễn ra trên đường Lê Văn Lương với cảnh xe máy, ôtô lấn làn xe buýt nhanh.
Chú thích ảnh
Dù đường đông hay khi thông thoáng, làn dành riêng cho xe buýt nhanh luôn bị dòng xe máy lấn vào.
Chú thích ảnh
Xe buýt nhanh cũng không thể nhanh hơn.
Chú thích ảnh
Ngã tư Khuất Duy Tiến và Lê Văn Lương hỗn loạn các phương tiện tham gia giao thông trong giờ cao điểm.

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Thí điểm cấm xe máy ở Hà Nội: Không tiến hành nóng vội, sẽ nghiên cứu thấu đáo
Thí điểm cấm xe máy ở Hà Nội: Không tiến hành nóng vội, sẽ nghiên cứu thấu đáo

“Việc thí điểm cấm xe máy không tiến hành nóng vội mà sẽ được nghiên cứu thấu đáo để khả thi, đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt bình thường của nhân dân ở khu vực liên quan. Trong quá trình xây dựng đề án, thành phố sẽ lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN