Chở từng bao gạo, thùng mì tôm vào cứu đói cho đồng bào Mường Lát bị cô lập do mưa lũ

Lực lượng chức năng phải chở từng bao gạo nặng 50 kg hoặc các thùng mì tôm vượt qua quãng đường hơn 10 km, đất đá từ trên cao có thể sạt xuống bất cứ lúc nào, bùn đất ngập lốp bánh xe.

Chú thích ảnh
Mưa lũ làm ngập gần lút nhà dân tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Sau đó những bao gạo, mì tôm lại được đưa lên các xuồng máy chạy ngược sông Mã với sức nước chảy cuồn cuộn và phải vượt qua 3 con thác hung dữ mới đến được với đồng bào vùng ngập lụt, trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Trung Lý, Công an huyện Mường Lát vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi lẽ hơn ai hết các anh biết đồng bào ở Mường Lát bị mưa lũ cô lập từ 1 tuần nay; hàng nghìn người dân đang đối mặt với cái đói, họ chỉ cầm cự được trong vòng 5-6 ngày nữa. Với những nỗ lực đó, đến ngày 6/9,  đã có 4 tấn gạo cứu đói đầu tiên được vận chuyển tới Mường Lát để cấp phát cho đồng bào nơi đây.

Trước thực trạng người dân huyện Mường Lát có nguy cơ thiếu đói, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa 10 tấn gạo đầu tiên đến hỗ trợ cho bà con. Số gạo này được tập kết tại UBND xã Trung Lý song khó khăn nhất là việc đưa số gạo này từ xã Trung Lý đến được với đồng bào trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Mường Lát đã lên phương án vận chuyển gạo bằng xe máy qua những đoạn bị sạt lở, phần còn lại sẽ được vận chuyển bằng đường sông. Để thực hiện được phương án này, ngay trong chiều 5/6, lực lượng Biên phòng đồn Trung Lý đã huy động 30 cán bộ chiến sỹ chở từng bao gạo, thùng mì tôm vượt qua 10 km đường đang bị sạt lở nghiêm trọng đến cầu Chiền Nưa để tiếp tục vận chuyển bằng đường sông.

Đại úy Hoàng Ngọc Trung, người trực tiếp tham gia chở gạo và mì tôm cho biết: "Anh em chúng tôi, mỗi người một xe chở bao gạo nặng 50 kg đi dọc tuyến Quốc lộ 16 đang bị sạt lở nghiêm trọng trên quãng đường hơn 10 km. Tuy nhiên, khó khăn nhất là trên quãng đường có 10 điểm sạt lở, trong đó 4 điểm sạt lở nặng, với lượng bùn đất dày hơn 50 cm. Tại những điểm này có 4 cán bộ của xã Trung Lý túc trực hỗ trợ chúng tôi đẩy, vác xe qua điểm lầy".

Không chỉ khó khăn, vất vả trong quá trình di chuyển, nguy hiểm cũng luôn rình rập các anh bởi bên phía taluy dương đất đá đã ngấm no nước có thể bị sạt xuống bất cứ lúc nào, còn phía taluy âm cũng có thể bị sụt lún trôi tuột xuống vực sâu. Song với tinh thần quyết thắng, xác định phía trước mình có hàng nghìn người đang mong chờ từng hạt gạo đã tạo động lực để các anh vượt qua khó khăn, nguy hiểm. 

Khi đã vượt qua được chặng đường lầy lội này, đến phía cầu Chiềng Nưa (cầu nối giữa hai xã Trung Lý và Mường Lý) những bao gạo này được vận chuyển lên 3 chiếc xuồng của lực lượng Công an huyện Mường Lát để vận chuyển trên 13 km ngược dòng sông Mã. Bình thường dòng sông Mã đã chảy xiết là vậy nhưng đợt mưa lũ vừa qua khiến dòng nước càng trở nên hung dữ hơn bao giờ hết.

Ông Lò Đức Minh - Trưởng Công an huyện Mường Lát, người trực tiếp cùng 20 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện vận chuyển gạo qua 13 km đường sông cho biết: "Khó khăn, nguy hiểm nhất là việc vượt qua 3 con thác dữ gồm thác bản Cân, thác Tân Hương (xã Tam Chung) và thác Cha Lan (xã Mường Lý). Tại những điểm này, chúng tôi phải cử người buộc dây vào xuồng và có người trên bờ kéo bởi sức nước quá lớn, độ dốc quá cao của các con thác khiến xuồng không thể đi được. Khi vượt qua được 3 con thác này về đến gần thị trấn Mường Lát, nước lại chảy rất xiết, các cành cây, gốc cây nặng hàng trăm kg trên sông sẵn sàng lao vào xuồng. Nếu lái không chắc tay những gốc cây này đâm vào, xuồng có thể bị lật giữa dòng nước dữ".

Sau 1 ngày vất vả và nguy hiểm, các cán bộ chiến sỹ đã đưa được gần 4 tấn gạo đầu tiên về đến thị trấn Mường Lát để từ đó cấp phát cho người dân trên địa bàn. Theo ông Phạm Bá Điểm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mường Lát: Số gạo cứu đói đã được vận chuyển lên rất kịp thời bởi huyện bị cô lập 1 tuần qua nên nguồn lương thực, thực phẩm trong dân và các nguồn huy động của huyện đã cạn. Dự kiến 5-6 ngày nữa những hộ dân được di dời khỏi khu vực sạt lở đến nơi ở mới và các hộ dân ở trong, gần khu vực trung tâm huyện Mường Lát có nguy cơ bị thiếu đói.

Tại huyện Mường Lát, đợt mưa lũ vừa qua đã làm sập và cuốn trôi 606 nhà dân. Gần 2.500 người đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn nhưng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu đói; trước đó mỗi khẩu được hỗ trợ 5-6 kg gạo. Tại các bản, lương thực, thực phẩm trong dân cũng đã cạn dần. Khó khăn  hiện nay là vẫn còn nhiều bản bị cô lập, không có dầu diezen để xát lúa, không có cối giã gạo. Lượng gạo mới đưa về sẽ được huyện khẩn trương cấp phát cho người dân.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân Thanh Hóa sau mưa lũ
Sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân Thanh Hóa sau mưa lũ

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Quan Hóa, một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN