Chốt chặn 'quái xế' sau trận Việt Nam - Malaysia

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông, đồng thời bố trí chốt chặn để phòng chống đua xe trái phép.

Chú thích ảnh
Dòng người đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam sau trận lượt đi giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 gặp đội tuyển Malaysia. Ảnh: baodanang.vn

Theo đó, trong thời gian bắt đầu diễn ra trận chung kết (19 giờ 30 phút, ngày 15/12) lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018, lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng huy động 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các tuyến, giao lộ trọng điểm nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng cũng chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe tréi phép. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thẩn trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tư thế lễ tiết tác phong, văn hoá ứng xứ, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng còn tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các giao lộ trọng điểm; tổ chức cắt đường, hạn chế phương tiện lưu thông theo đoàn; tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn giao thông trên tuyến giao thông được phân công, đảm nhận, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên quá khích có các hoạt động như: điều khiển xe mô tô thành nhóm chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, xe ô tô tải vi phạm chở quá số người quy định...; chủ động triển khai phương án phóng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến, giao lộ như: phía Tây Cầu Rồng; Duy Tân - đường 2/9; Như Nguyệt - đường 3/2; Trần Phú - Bạch Đằng; đường Cách mạng Tháng Tám - đường 2/9…

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Ngày 15/12/2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục thi đấu  trận chung kết lượt về trên sân nhà. Chính vì vậy, dự báo tại các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, người dân sẽ tập trung xem bóng đá, cổ vũ cho đội tuyển rất đông...

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đã lập và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời tổ chức hướng dẫn, phân luồng để người dân tham gia cổ vũ trong không khí vui tươi, phấn khởi nhưng phải đảm bảo an toàn".

* Để đảm bảo an ninh trật tự trước và sau trận đấu, từ sáng 15/12, các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ đã bắt đầu ra quân.

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm nóng về giao thông trên địa bàn thành phố, các ngã ba, ngã tư, khu vực tập trung đông người đã có mặt cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và các đơn vị Cảnh sát hình sự, cơ động túc trực, chốt chặn, sẵn sàng tham gia điều tiết giao thông khi trận đấu kết thúc. 

Tại nhiều khu vực quận, huyện trên địa bàn thành phố, chính quyền địa phương cũng bắt đầu phát loa nhắc nhở người dân tham gia cổ vũ bóng đá trên tinh thần văn minh, văn hóa để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, ở trận đấu trước đó của giải AFF Cup 2018, tuy thành phố Cần Thơ không ghi nhận về những trường hợp ẩu đả, cướp giật hoặc đua xe gây mất an toàn giao thông nhưng vẫn có nhiều đối tượng thanh thiếu niên lợi dụng cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam để gây rối, dừng xe gây ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường; đốt pháo sáng, pháo giấy khiến đám đông hoảng sợ; sử dụng xe tự chế, xe lôi chở nhiều người,...

Đại tá Nguyễn Văn Tám nhấn mạnh, quan điểm của lực lượng chức năng là tạo mọi điều kiện để người dân xem bóng đá trong không khí vui tươi, nhưng đối với những đối tượng quá khích, cố tình lợi dụng việc cổ động bóng đá để gây mất an ninh, trật tự thì lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Nguyễn Sơn - Hồng Giang (TTXVN)
CIA ‘giật mình’ khi thấy Tổng thống Trump tin lời người đồng cấp Putin
CIA ‘giật mình’ khi thấy Tổng thống Trump tin lời người đồng cấp Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ quê nhà sau màn phát biểu họp báo chung trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) tháng 7 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN