Lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh: Tội ở chiếc giày cao gót?

Người phụ nữ điều khiển ô tô BMW "càn quét" các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) làm 1 chết và 6 người bị thương nặng thừa nhận có uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo và sự cố xảy ra là do… chiếc giày cao gót.

Sáng 23/10, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) cho biết vẫn đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng làm 1 người chết, 6 người bị thương nặng. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, bà Nga thừa nhận tối 21/10 có uống rượu ở nhà hàng do bà làm chủ nằm trên đường Pasteur (quận 3) và vẫn khăng khăng cho rằng mình còn tỉnh táo để điều khiển ôtô hiệu BMW mang biển số 51F-279.10 để về nhà ở quận 12. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, công an đo nồng độ cồn và kết quả kiểm tra xác định nồng độ là 0,94mg/lít khí thở, vượt mức quy định gấp 4 lần cho phép đối với người điều khiển ô tô.

 

Chú thích ảnh
Chiếc xe BMW gây tai nạn.

“Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, khi điều khiển xe trên đường Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh, tôi thấy tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng xe để dừng lại. Chuyện tồi tệ đã xảy ra trong tích tắc khi tôi rời chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót tôi mang bị vướng vào cần ga. Trong lúc hoảng loạn, tôi rút chân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao về phía trước, tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ”, bà Nga trần tình.

Theo một cán bộ điều tra, đó chỉ là lời khai ban đầu của bà Nga, còn thực tế có đúng như vậy không thì phải chờ kết quả điều tra của các đơn vị nghiệp vụ. 

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, đến thời điểm sáng 23/10, sau khi cấp cứu 6 nạn nhân trong vụ tai nạn, hiện vẫn còn 2 nạn nhân bị thương nặng là anh Hồ Hữu Định (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và anh Cao Tấn Tài (23 tuổi, ngụ quận 10) bị chấn thương sọ não, trong đó một người vẫn còn hôn mê, phải thở máy rất nguy kịch. 

Chú thích ảnh
Nạn nhân Phan Huy Bình (24 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) đã được chuyển về bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

Như đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ tối ngày 21/10, xe BMW mang BKS 51F 270.10 do một người phụ nữ điều khiển, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 1 về quận 2 với tốc độ nhanh.

Khi tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), xe BMW đã tông hàng loạt xe máy cùng 1 xe taxi đang dừng chờ đèn đỏ phía trước khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng nặng nằm la liệt, nhiều mảnh vỡ của các phương tiện văng khắp mặt đường.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Lái xe ô tô mà uống rượu, bia sẽ bị phạt như thế nào?
Lái xe ô tô mà uống rượu, bia sẽ bị phạt như thế nào?

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối với người điều khiển ô tô mà trong máu có nồng độ cồn vượt mức quy định sẽ bị phạt hành chính và các hình thức bổ sung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN