Lốc xoáy tại Cà Mau làm 33 căn nhà sập, tốc mái

Liên tiếp trong 3 ngày (từ 3-5/9), trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái 33 căn nhà của các hộ dân tại các xã Khánh Hải, Khánh Hưng, Phong Điền, Khánh Bình Tây và thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Cụ thể, ngày 3 và 4/9, hai vụ lốc xoáy xảy ra tại các xã Khánh Hưng, Khánh Bình Tây và thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đã làm tốc mái 27 căn nhà. Tiếp sau đó là một vụ lốc xoáy xảy ra tại xã Khánh Hải và Phong Điền, huyện Trần Văn Thời làm sập 6 căn nhà. 

Trước việc hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy, sạt lở đất ven sông, UBND các xã ven biển đã tích cực hỗ trợ người dân dựng lại nhà ở để sớm ổn định cuộc sống. 

Số liệu thống kê từ đầu năm đến ngày 6/9 cho thấy, toàn tỉnh Cà Mau có 237 căn nhà bị sập, 908 căn nhà bị tốc mái do lốc xoáy Ước tính thiệt hại ban đầu trị giá trên 32 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 117 vụ sạt lở bờ sông, với tổng chiều dài gần 4km, 140 căn nhà ven sông bị thiệt hại do sạt lở đất nghiêm trọng ven sông.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống thiên tai trong thời điểm mùa mưa bão năm 2018. Nhất là hướng dẫn cho người dân nắm vững một số kỹ thuật chằng chống nhà ở, chặt tỉa tán cây xanh quanh nhà hoặc ven các tuyến đường để phòng cây đổ, gây nguy hiểm khi có mưa dông, lốc xoáy xảy ra.

Kim Há (TTXVN)
Cần Thơ: Sạt lở, lốc xoáy gây thiệt hại gần 37 tỷ đồng
Cần Thơ: Sạt lở, lốc xoáy gây thiệt hại gần 37 tỷ đồng

Ngày 20/8, đoàn công tác do ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN