Nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Lào Cai

Dịp Tết Nguyên đán 2019, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện nắng nóng kéo dài dẫn tới nhiều khu vực có rừng báo động nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V).

Chú thích ảnh
Huyện Văn Bàn và Bát Xát tổ chức diễn tập chữa cháy rừng. Ảnh: baolaocai.vn

Đặc biệt, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, ngành chức năng, chính quyền các địa phương đã thống kê sơ bộ có tới 135 vụ đốt cỏ trên nương để chuẩn bị cho mùa vụ mới, dẫn tới nguy cơ cháy rừng càng cao.

Riêng khoảng từ đầu tháng 2/2019 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ cháy, trong đó 1 vụ tại huyện Sa Pa, 2 vụ tại huyện Bát Xát, làm cháy 12,5 ha rừng trồng phòng hộ và một số diện tích thảm cỏ, lau, chít, tế, guột, cây tái sinh (khoảng 50 ha). Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng Kiểm lâm, UBND các huyện Bát Xát, Sa Pa huy động lực lượng tham gia chữa cháy và đã sớm khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân gây cháy được xác định do người dân đốt cỏ, dọn thực bì làm nương gây cháy lan.

Trước tình hình trên, tỉnh Lào Cai chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền quy định phòng cháy chữa cháy rừng, đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, nghiêm chỉnh chấp hành. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động canh tác nương rẫy; hướng dẫn người dân kỹ thuật phát dọn thực bì, tuyệt đối không đốt nương, làm rẫy trong những ngày thời tiết khô hanh...

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý trường hợp vi phạm phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các trạm, chốt bảo vệ rừng trong những ngày thời tiết khô hanh kéo dài. Trong đó chú trọng các khu vực như: Vườn quốc gia Hoàng Liên, khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên-Văn Bàn, khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát. Cùng với đó là chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ, phương tiện kỹ thuật đảm bảo xử lý kịp thời tình huống cháy rừng xảy ra. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp cần xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.

Cũng trong dịp này, tỉnh Lào Cai phát động phong trào Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, tổ chức Tết trồng cây theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức ra quân trồng 400.000 cây xanh (tương đương 40ha), phấn đấu năm 2019 toàn tỉnh trồng mới 2.500 ha rừng. Ngoài ra, tiếp tục gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, phòng hộ, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Hồng Ninh (TTXVN)
12 tỉnh, thành phố đang có nguy cơ cháy rừng cao
12 tỉnh, thành phố đang có nguy cơ cháy rừng cao

Trong những ngày gần đây, nắng nóng, khô hạn đang diễn biến phức tạp, hầu hết những diện tích rừng của các địa phương có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thực tế cháy rừng đã xảy ra ở một số tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN