Tặng thưởng 60 triệu đồng cho lực lượng bắt giữ vụ buôn lậu hơn 8 tấn ngà voi, vảy tê tê

Ngày 7/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khen thưởng Ban chuyên án gồm các lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ hàng cấm với số lượng lớn trên địa bàn thành phố vào ngày 4/10/2018, theo Công ước quốc tế về bảo vệ động thực vật nguy cấp (CITES).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khen thưởng Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng với thành tích phát hiện, ngăn chặn số lượng lớn ngà voi, sừng tê tê nhập lậu. Ảnh: baodanang.vn

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương chiến công của ban chuyên án với tinh thần trách nhiệm, khả năng chuyên môn nghiệp vụ giỏi và tinh thần cảnh giác cao độ đã kịp thời phát hiện, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thành công cho chuyên án. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao Bằng khen và tiền thưởng 60 triệu đồng cho ban chuyên án. 

Trước đó, vào giữa tháng 9/2018, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị kiểm soát thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã nghi ngờ một đối tượng có dấu hiệu buôn lậu tại địa bàn. Cụ thể, qua quá trình xác minh, phân tích thông tin, lực lượng chức năng nhận thấy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường Sử (có địa chỉ Xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc có dấu hiệu buôn lậu hàng quốc cấm từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng. Nhận định ban đầu trong lô hàng sắp tới của công ty này có thể chứa ma túy và một số hàng cấm khác.

Lực lượng chức năng đã theo dõi, nắm bắt hành trình các tàu vận chuyển lô hàng trên qua nhiều cảng từ châu Phi về Việt Nam, rạng sáng 28/9/2018, container số hiệu MSKU 0147717 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường Sử được tàu LINDAVIA vận chuyển đến Cảng Đà Nẵng. Sáng 29/9/2018, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành soi chiếu trước lô hàng bằng máy soi container; qua hình ảnh soi chiếu nhận thấy trong container chứa một lượng lớn hàng khác thường so với hàng khai báo, nghi là ngà voi, vảy tê tê và một hàng khác chưa xác định.

Ngày 1/10/2018, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đã đề xuất cho lập chuyên án do cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với lực lượng chuyên trách về chống tội phạm ma túy của Công an và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng để điều tra, bắt giữ lô hàng trên.

Sáng 4/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp khẩn để nghe lãnh đạo các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan báo cáo; đồng thời, chỉ đạo giao Cục Hải quan thành phố thực hiện theo thẩm quyền, chủ trì phối hợp với Công an, Biên phòng khám xét khẩn cấp lô hàng trên.      

Sau hơn 3 ngày khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện trong container số hiệu MSKU 01477171  giấu 1.803,2 kg ngà voi, 6.334,2 kg vảy tê tê, trị giá ước tính trên 100 tỷ đồng và hơn 10 tấn nhựa phế liệu đã qua sử dụng, không có giấy phép nhập khẩu và không khai báo hải quan. Sau kiểm tra, phân loại, thống kê đầy đủ tang vật vi phạm, ban chuyên án đã bàn giao hồ sơ sang cơ quan Công an để tiếp tục khởi tố điều tra, xử lý theo thẩm quyền

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Khen thưởng 10 cá nhân kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao
Khen thưởng 10 cá nhân kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao

Ngày 30/10, lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã trao Giấy khen cho 10 cá nhân ở các đơn vị thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đóng góp trong việc điều tra, làm rõ các vụ việc lừa đảo sử dụng công nghệ cao xảy ra trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN