Ca sĩ Diệu Hà giới thiệu dự án hát tình ca Phạm Duy

Ca sĩ Diệu Hà giới thiệu dự án hát tình ca Phạm Duy

Ca sĩ Diệu Hà vừa ra mắt phim ca nhạc MV “Tình ca” (nhạc sĩ Phạm Duy), đồng thời công bố dự án âm nhạc Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy lấy tựa đề “Nghìn trùng xa cách”. Nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết thực hiện dự án và khẳng định mình nghiêm túc, kiên định với con đường ca hát.

tin mới

  • Ra mắt loạt sách kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Ra mắt loạt sách kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Ngày 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên, tổ chức xuất bản và giới thiệu loạt sách: "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân", "Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ", "Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

  • Ra mắt trường ca thơ 'Giao hưởng Điện Biên'

    Ra mắt trường ca thơ 'Giao hưởng Điện Biên'

    Ngày 17/4, tại Hà Nội, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ “Giao hưởng Điện Biên” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

  • Trao giải thưởng sáng tác tranh cổ động về Điện Biên Phủ và Bộ đội Trường Sơn

    Trao giải thưởng sáng tác tranh cổ động về Điện Biên Phủ và Bộ đội Trường Sơn

    Ngày 17/4, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

  • Hà Nội: Sôi động chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

    Hà Nội: Sôi động chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

    Ngày 17/4, tại Phố sách Hà Nội, quận Hoàn Kiếm tổ chức chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 và chào mừng kỷ niệm 7 năm thành lập Phố Sách Hà Nội.

  • Bộ sách 'Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân' được xuất bản song ngữ với 5 thứ tiếng

    Bộ sách 'Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân' được xuất bản song ngữ với 5 thứ tiếng

    Ngày 17/4, tại tỉnh Điện Biên, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt, giới thiệu bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân" (tiếng Việt và song ngữ gồm 5 ngoại ngữ: Việt - Anh, Việt - Pháp, Việt - Tây Ban Nha, Việt - Trung, Việt - Ả rập) nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

  • Giao lưu văn hóa kết nối giao thương Việt Nam - Lào

    Giao lưu văn hóa kết nối giao thương Việt Nam - Lào

    Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 17/4, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Ngày hội văn hóa-kết nối giao thương do Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức.

  • Ngày Sách Việt Nam: Đọc sách - Đón tương lai

    Ngày Sách Việt Nam: Đọc sách - Đón tương lai

    Ngày 17/4, tại Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, UBND huyện tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024. Trên 1.000 học sinh, thanh niên trên địa bàn huyện Krông Búk tham dự.

  • Ngày Sách Việt Nam: Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

    Ngày Sách Việt Nam: Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

    Sáng 17/4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khai trương Trung tâm Giới thiệu - Phát hành sách, trưng bày, giới thiệu quảng bá, phát hành các ấn phẩm của Viện Hàn lâm và giới khoa học xã hội. Đồng thời, triển khai các hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc", "Sách quý tặng bạn", "Tặng sách hay - mua sách thật".

  • Tạo sự độc đáo cho sản phẩm du lịch Hà Nội bằng công nghệ mới

    Tạo sự độc đáo cho sản phẩm du lịch Hà Nội bằng công nghệ mới

    Làm mới sản phẩm, tạo sự khác biệt trên nền chất liệu truyền thống nhằm tăng sức hấp dẫn, độc đáo cho sản phẩm đang được các điểm đến tại Hà Nội quan tâm; trong đó, việc áp dụng công nghệ mới được coi là hướng đi phù hợp. Sau thời gian triển khai, các sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ mới đã chứng minh được hiệu quả cao, tạo sức hút đối với du khách.

  • Phòng ngừa từ sớm, từ xa, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động giỗ Tổ

    Phòng ngừa từ sớm, từ xa, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động giỗ Tổ

    Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024, dự kiến lượng du khách hành hương về Đền Hùng sẽ tiếp tục tăng trong ngày chính lễ. Phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các lãnh đạo Đảng, nhà nước, nhân dân và du khách khi về Giỗ Tổ Hùng Vương đang được triển khai.

  • Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 'Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn'

    Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 'Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn'

    Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và Bình Dương, tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) từ ngày 19-27/4/2024.

  • Bình Thuận tình yêu trong tôi
  • Hàng nghìn người hâm mộ Taylor Swift bị lừa đảo khi mua vé xem concert

    Hàng nghìn người hâm mộ Taylor Swift bị lừa đảo khi mua vé xem concert

    Ngày 17/4, ngân hàng Lloyds của Anh cho biết hàng nghìn người hâm mộ nữ ca sĩ Taylor Swift tại nước này đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ lừa đảo vé xem ca nhạc cho buổi lưu diễn “The Eras Tour” tại “xứ sở sương mù” vào cuối năm nay.

  • Khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024

    Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

  • Phát động cuộc thi 'Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch - Kết nối liên vùng'

    Phát động cuộc thi 'Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch - Kết nối liên vùng'

    Chiều 16/4, tỉnh Bến Tre phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ phát động cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024, với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch - Kết nối liên vùng".

  • 'Về Kinh Bắc' - đêm nhạc dân gian đậm tính đương đại

    'Về Kinh Bắc' - đêm nhạc dân gian đậm tính đương đại

    Liveshow âm nhạc “Về Kinh Bắc” - đêm nhạc dân gian đậm tính đương đại sẽ diễn ra vào tối 27/4, tại rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  • Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  • Xã hội hóa để lan tỏa các giá trị của văn học nghệ thuật

    Xã hội hóa để lan tỏa các giá trị của văn học nghệ thuật

    Ngày 16/4, Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Hải Dương, Tập đoàn Babeeni Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Xã hội hóa văn học nghệ thuật - Mô hình nào hiệu quả”.

  • Nối dài hành trình trải nghiệm của du khách khi đến Sầm Sơn

    Nối dài hành trình trải nghiệm của du khách khi đến Sầm Sơn

    Du lịch biển Sầm Sơn dự kiến đón 8,5 triệu lượt khách trong năm 2024. Đây là thông tin được ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí chiều 16/4.

  • Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia bị phá hủy một phần trong khi tu bổ

    Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia bị phá hủy một phần trong khi tu bổ

    Chùa Trà Phương (làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, ngoại ô thành phố Hải Phòng), còn gọi là chùa Bà Đanh, tên chữ Thiên Phúc tự, là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, được công nhận là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Thế nhưng mới đây, những kiến trúc quan trọng của ngôi chùa đã bị phá hủy trong quá trình tu bổ.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN