Chùa Hương sẵn sàng cho ngày khai hội

Ngày mai, ngày 10/2/2019 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), Lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), một trong những lễ hội lớn nhất của năm chính thức khai hội.

Chú thích ảnh
Dù chưa khai hội, nhưng lượng khách đổ về chùa Hương vẫn rất đông. 

Thông tin từ Ban tổ chức (BTC) Lễ hội chùa Hương năm 2019 cho biết, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tăng cường các công tác kiểm tra và đảm bảo cho lễ hội chùa Hương xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra văn minh, an toàn.

Dù chưa đến ngày khai hội, nhưng từ đầu năm mới, lượng du khách đi lễ đầu năm rất đông. Mùa lễ hội năm nay, di tích vẫn tiếp tục thực hiện miễn phí vé thắng cảnh trong 3 ngày, từ ngày mùng 4 đến mùng 6/2 (từ 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 2 Tết Kỷ Hợi), và từ 0 giờ ngày 7/2, việc bán vé thắng cảnh tại di tích bắt đầu được thực hiện.

Thống kê từ BTC cho biết, chỉ tính riêng trong 3 ngày từ mùng 7 đến mùng 9/2/2019 (tức ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi), lượng khách đi lễ chùa, vãn cảnh đạt 124.350 lượt người, tăng 3.450 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, trong ngày khai hội, sẽ đón trên 50.000 khách về trẩy hội.

Lễ hội chùa Hương 2019 sẽ chính thức khai hội sáng ngày 10/2/2019 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại chùa Thiên Trù, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.

Theo đại diện BTC, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất, đảm bảo người dân có một mùa du xuân, lễ phật an toàn.

Chú thích ảnh
Chùa Hương đã sẵn sàng cho ngày khai hội. 

Theo ông Nguyễn Bá Hiển, Phó Trưởng BTC lễ hội chùa Hương 2019, Trưởng Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài, do vậy, lượng khách về trẩy hội chắc chắn sẽ đông.

Mùa lễ hội 2019, các loại vé thắng cảnh, vé thuyền đò, vé trông giữ xe ô tô, xe máy được quản lý theo quy định thống nhất. Đối với vé đi đò vẫn giữ nguyên giá là 50.000 đồng/người/lượt, khách hàng trực tiếp thanh toán cho người chèo đò. Duy nhất chỉ có một loại vé tăng giá đó là vé cáp treo 160.000 đồng/vé 2 chiều/người (tăng 20.000 đồng so với mọi năm)

Năm 2019 là năm đầu tiên huyện Mỹ Đức tổ chức lễ hội sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn - chùa Hương là Di tích quốc gia đặc biệt. Do vậy, lễ hội năm nay sẽ có nhiều đổi mới trong tổ chức triển khai.

Về dịch vụ, BTC lễ hội không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực BTC tại Thiên Trù, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, khu vực sân cổng động Hương Tích. BTC cũng cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội.

Hơn 300 gian hàng kinh doanh trong mùa lễ hội chùa Hương 2019 đều được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh có tủ bảo quan thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không treo móc thịt các loại trong tủ và ngoài cửa hàng gây phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Riêng với đò vận chuyển khách, huyện Mỹ Đức đã tổ chức 4.000 đò hoạt động trên suối Yến, bảo đảm yêu cầu về an toàn đường thủy như phao cho du khách, bố trí giỏ đựng rác...

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, huyện Mỹ Đức đã huy động sự tham gia của hàng trăm chiến sĩ công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng các đối tượng trộm cắp, móc túi… nhằm đảm bảo cho một mùa lễ hội an toàn.

Phương Hà/Báo Tin tức
Cấm dịch vụ ăn uống phản cảm trong khu vực lễ hội chùa Hương
Cấm dịch vụ ăn uống phản cảm trong khu vực lễ hội chùa Hương

Chiều 22/1, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) Nguyễn Văn Hoạt cho biết, để đảm bảo mùa lễ hội chùa Hương năm 2019 diễn ra an toàn, văn minh, huyện có nhiều đổi mới trong tổ chức lễ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN