Hà Tĩnh: Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ

Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là di tích ghi nhận công lao to lớn của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, là nơi thành lập và sinh hoạt của chi bộ Đảng Đậu Liêu.

Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1992.

Chú thích ảnh
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.
Chú thích ảnh
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.
Chú thích ảnh
Đai áo quan của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ cách nay khoảng 600 năm hiện đang được lưu giữ tại Di tích.
Chú thích ảnh
Mũ quan của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ cách nay khoảng 600 năm hiện đang được lưu giữ tại Di tích.
Chú thích ảnh
Các chi tiết tinh xảo trên mũ của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ cách nay khoảng 600 năm hiện đang được lưu giữ tại Di tích.
Duy Khương (TTXVN)
Khai hội Đền Đô 2019 - Âm vang tiếng vọng cội nguồn
Khai hội Đền Đô 2019 - Âm vang tiếng vọng cội nguồn

Ngày 19/4 (tức ngày 15/3 Âm lịch), nhân dân phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tưng bừng khai hội Đền Đô năm 2019 và kỷ niệm 1009 năm ngày vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN