Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Tiền Giang 2019

Tối 11/1, tại Quảng trường trung tâm (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang 2019.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cắt băng khai mạc lễ hội.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và trên 1.000 đại biểu khách mời.

Tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhấn mạnh: Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch  là hoạt động trọng tâm nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết cổ truyền dân tộc, Xuân Kỷ Hợi 2019. Mặt khác, đây còn là dịp nhằm thúc đẩy quảng bá các hoạt động về văn hóa, thể thao, thương mại… kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân cũng như du khách trong và ngoài nước. 

Cũng tại lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã công bố, ra mắt bộ sản phẩm du lịch thông minh.

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như hội chợ, triển lãm, thương mại, ẩm thực, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, xúc tiến du lịch, diễu hành thuyền hoa và thả hoa đăng trên sông…

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch kéo dài từ ngày 11/1 đến hết ngày 14/1.

Tin, ảnh: Nam Thái (TTXVN)
Có thể lùi ngày Tết người Mông, nhưng nên giữ nguyên bản sắc văn hóa
Có thể lùi ngày Tết người Mông, nhưng nên giữ nguyên bản sắc văn hóa

Mới đây, UBND xã Pà Cò huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã ra thông báo về việc chuyển Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông ở 4 xã sang ăn cùng Tết Nguyên đán của cả nước. Dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến, đồng tình có, phản đối có về thông báo này. Vậy, có nên gộp Têt?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN