Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Vua Ngô Quyền

Ngày 20/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đã đến dâng hương tại đền thờ Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa (939-2019).

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dâng hương tưởng nhớ Vua Ngô Quyền. Ảnh: TTXVN phát

Với tấm lòng thành kính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng đoàn đại biểu đã nghe đọc chúc văn; trang trọng dâng hương, hoa, lễ phẩm tri ân Vua Ngô Quyền. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải kính cẩn báo cáo trước anh linh Vua Ngô Quyền về những kết quả thành phố đã đạt được trong năm qua, cầu mong anh linh của đức vua phù hộ cho Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển. Các đại biểu thành phố nguyện quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống lịch sử đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

Vua Ngô Quyền là người anh hùng dân tộc vĩ đại, tạo bước ngoặt lớn chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc kéo dài hơn 1000 năm, mở ra kỷ nguyên độc lập cho đất nước. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa lịch sử này nhằm góp phần tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha ông đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đền Ngô Quyền nằm trong quần thể di tích đền, lăng Ngô Quyền được xây dựng trên một đồi cao tại Đường Lâm cách đây hàng trăm năm. Hàng năm, vào ngày giỗ (14/8 âm lịch), nhân dân quanh vùng lại về đây để dâng hương, tưởng nhớ. Đây còn là nơi trưng bày tư liệu, hiện vật về trận chiến lịch sử trên sông Bạch Đằng; thân thế, sự nghiệp của Ngô Quyền. Gần đó là lăng mộ Vua Ngô Quyền được xây kiểu nhà bia, có mái che. Trong quần thể di tích đền, lăng Ngô Quyền còn có rặng duối cổ, tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc voi, ngựa tập trận. 

Quần thể di tích đền, lăng Ngô Quyền đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia. Rặng duối cổ được công nhận là hệ thống cây di sản cấp Quốc gia. Quần thể di tích này không chỉ trở thành niềm tự hào của người dân quê hương Đường Lâm của ông mà của tất cả người dân Hà Nội.

Đinh Thuận (TTXVN)
Đền thờ Lê Hoàn - ngôi đền cổ nhất xứ Thanh đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt
Đền thờ Lê Hoàn - ngôi đền cổ nhất xứ Thanh đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 12/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt - Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn và khai hội Lễ hội Lê Hoàn 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN