Ngắm bức phù điêu Quốc tổ Lạc Long Quân, niềm tự hào của lễ hội Bình Đà

Đến làng Bình Đà ngày giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân, người dân nơi đây đều nhắc về niềm tự hào bức giá tượng (phù điêu) trên 1.000 năm tuổi độc nhất vô nhị tạc hình Quốc tổ Lạc Long Quân đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Thế nhưng không phải du khách nào cũng có cơ hội chiêm ngưỡng bức phù điêu luôn được trông giữ nghiêm cẩn tại khu vực đền Nội làng Bình Đà này.

Chú thích ảnh
Cận cảnh Bảo vật quốc gia bức giá (Phù điêu) tượng tạc hình Quốc tổ Lạc Long Quân.

Lễ hội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) là lễ hội đầu tiên trên địa bàn Hà Nội được ghi danh lễ hội văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội diễn ra từ ngày 8 - 10/4 (tức mồng 4 - 6/3 âm lịch), tại khu vực đền Nội làng Bình Đà thờ Đức thánh tổ Lạc Long Quân và đền Ngoại thờ Linh Lang Đại Vương.

Là một trong những ngôi đền cổ nhất Việt Nam, đền Nội Bình Đà có cổ vật quý là phù điêu trên 1.000 năm tuổi độc nhất vô nhị tạc hình Quốc tổ Lạc Long Quân. Bức phù điêu có niên đại từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2015.

Chú thích ảnh
Giá tượng được chạm khắc tinh xảo trên nền gỗ sơn son thếp vàng đặt ở nơi trang nghiêm nhất trong đền.

Giá tượng được chạm khắc tinh xảo trên nền gỗ sơn son thếp vàng, miêu tả cảnh Lạc Long Quân cùng văn võ bá quan xem hội đua thuyền, tái hiện sống động cảnh sinh hoạt thời đại Hùng Vương. Lạc Long Quân ngự trên ngai vàng, đầu đội vương miện chạm hình “lưỡng long chầu nguyệt” với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, mình khoác long bào, vóc dáng bệ vệ, oai phong.

Chú thích ảnh
Du khách cũng không dễ gì có cơ hội chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia được trông giữ nghiêm cẩn tại khu vực đền Nội làng Bình Đà.

Ba tầng trên cùng là biểu tượng của nhà nước sơ khai song vẫn có đủ triều thần văn quan võ tướng mang ý nghĩa về sự phát triển từ Lạc Long Quân đến thời Hùng Vương thứ nhất. Ngoài giá trị lịch sử, độc bản, nghệ thuật bức giá còn thể hiện rõ tư tưởng tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa dân gian giúp mọi người nhớ về nguồn cội dân tộc. Bức giá tượng được trùng tu nhiều lần song vẫn giữ nguyên các giá trị gốc.

Chú thích ảnh
Màn trống hội mở đầu Lễ hội đền Bình Đà 2019.

Theo lệ xưa, lễ hội đền Bình Đà bao giờ cũng kết thúc vào đầu tháng 3 âm lịch. Tiếp đó, vào dịp lễ hội đền Hùng hàng năm đều có đoàn Thủ từ của đền Hùng - Phú Thọ về dâng hương Quốc tổ và xin rước chân nhang ở hương án Đệ Nhất của đền Nội về thờ, với ý nghĩa cung kính đón Quốc tổ về dự hội đền Hùng vào ngày 10/3 âm lịch.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn về truyền thuyết Âu Cơ, Lạc Long Quân của lễ hội năm 2019. Theo ông Nguyễn Văn Sơn (69 tuổi), ấn tượng về lễ hội xưa là lễ rước kiệu từ đền Ngoại vào đền Nội kéo dài từ sáng đến gần nửa đêm mới hoàn tất. Người dân làng Bình Đà nhà nhà đốt đuốc kéo nhau đi rước kiệu.

Cụ Nguyễn Doãng Bang, thành viên Ban tổ chức lễ hội Bình Đà, chia sẻ: “Lễ hội Bình Đà có nhiều điểm đặc biệt bởi là nơi duy nhất có lễ hội thờ đức Quốc tổ, thờ bánh trôi mang ý nghĩa 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Từ niềm tự hào về lễ hội truyền thống, người dân Bình Đà mong muốn anh em đồng bào được an lành, hạnh phúc, trên dưới một lòng; cả đất nước được đoàn viên, hòa thuận bảo vệ giang sơn, xây dựng cơ nghiệp như ông cha ta thủa trước”.

Bài, ảnh: Lê Sơn/Báo Tin tức
Thành kính Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thành kính Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 10/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thay mặt nhân dân cả nước thành kính tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên núi Vặn, thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN