Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018

“Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" là chủ đề Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018.

Nhiều hoạt động trong Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018. Ảnh: LVH.

Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, từ ngày 19- 22/4/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc với chủ đề“Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". 


Đại diện Ban tổ chức cho biết, sẽ có khoảng 270 người, thuộc 30 thành phần dân tộc của các tỉnh, thành đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia các hoạt động tham gia hoạt động, gồm các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, các đội văn nghệ, các đoàn nghệ thuật của một số tỉnh, thành, địa phương tham gia sự kiện lần này. 

Khoảng 30 cộng đồng dân tộc sẽ tham gia Ngày hội năm nay. Ảnh: LVH.


Với chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", các hoạt động trong Ngày văn hóa các dân tộc lần này gồm một số hoạt động chính như: Chương trình "Đêm hội văn hóa dân tộc", Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; tổ chức các ngày hội văn hóa dân tộc, vùng miền và Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. 


Trong đó, chương trình "Đêm hội văn hóa dân tộc" là hoạt động điểm nhấn của Ngày hội, đồng thời cũng là lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), kỷ niệm10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), cùng một chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam. 


Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Việt Nam năm 2018, diễn ra Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, với phần trưng bày, triển lãm ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa của người Gia Rai tại Gia Lai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến câu chuyện lịch sử kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2018). 


Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam,từ ngày 19-22/4/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân tộc đặc sắc, gồm: Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, với các hoạt động tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer, Trình diễn Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ; Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc với các hoạt động tái hiện Lễ Xăng Khan của dân tộc Thái, trình diễn ẩm thực các dân tộc vùng Tây Bắc; Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên với hoạt động tái hiện Lễ cầu mưa của dân tộc Gia Rai, trình diễn các giai điệu đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên.


Phương Hà/Báo Tin Tức
Rộn ràng phiên chợ Món ngon vùng miền tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Rộn ràng phiên chợ Món ngon vùng miền tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức hoạt động “Món ngon vùng miền”, nhằm giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN