Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội sách văn học châu Âu

Từ ngày 12 - 25/5, tại đường sách TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, ra mắt sách, trò chơi vận động dành cho độc giả và trẻ em nhân Ngày hội sách văn học châu Âu.

Ngày 12/5, Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) phối hợp cùng Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Ngày hội sách văn học châu Âu lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh.

Bà Quách Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh, cho biết đây là sự kiện đầy sống động nhằm trao đổi, giao lưu các nền văn hóa, các nền văn học giữa châu Âu và Việt Nam. Tại ngày hội, có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Giới thiệu sách văn học mới, triển lãm, đọc truyện, thảo luận văn học, giao lưu với tác giả và tuần lễ tôn vinh, giảm giá sách châu Âu dành cho mọi độc giả.

“Nhắc đến văn học châu Âu là nhắc đến những tác phẩm kinh điển và đương đại, là những tên tuổi tác giả lẫy lừng, là những nhân vật truyện tranh gần gũi được bạn đọc trẻ yêu mến, như: Luky Luke, TinTin, Xì Trum, Spirou , Áterix... Hàng trăm năm qua, nhiều tác phẩm văn học châu Âu được chuyển ngữ sang tiếng Việt đã nhanh chóng chinh phục biết bao trái tim và khối óc của nhiều thế hệ công dân Việt, từ trẻ thơ đến người già”, bà Quách Thu Nguyệt cho biết.

Chú thích ảnh
Ngày hội sách văn học châu Âu tại TP Hồ Chí Minh thu hút đông đảo các bạn trẻ, học sinh, trẻ em tham gia tại đường sách thành phố.

Ngày hội sách văn học châu Âu năm nay có các hoạt động chính như: Những không gian tương tác và sân chơi cho bạn đọc nhỏ tuổi như trưng bày mô hình các nhân vật trong truyện tranh châu Âu: Xì Trum, Asterix…; các giá tranh vẽ để các em vẽ theo hình các nhân vật trong truyện tranh và nhận về những phần quà. Dọc đường sách còn có không gian trưng bày các bìa sách, các poster phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học châu Âu. Tại khu vực xe buýt sách, bạn đọc có thể tham quan, mượn về đọc các sách văn học châu Âu do các đơn vị xuất bản Việt Nam trưng bày.

Tại các gian hàng, cửa hàng sách có khu vực trưng bày sách chủ đề văn học châu Âu với giá ưu đãi, giảm giá từ 20 - 30% và nhiều hình thức khuyến mãi khác trong suốt sự kiện.

Ngày hội sách văn học châu Âu là hoạt động thường niên của EUNIC được tổ chức hàng năm vào tháng 5. Năm nay có 10 quốc gia trong Cộng đồng châu Âu tham gia gồm: Anh, CH Séc, Pháp, Đức, Hungary, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ và phái đoàn Wallonie –Bruxelles tại Việt Nam.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Khai mạc Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019
Khai mạc Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019

Tối 2/2, UBND TP Hồ Chí Minh cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Lễ hội đường sách mừng Tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Muôn màu của sách”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN