Những kỷ vật đặc biệt của Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Hình ảnh biểu trưng của Phật giáo với các biểu tượng văn hóa dân tộc được thể hiện hài hòa trên các sản phẩm mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019.

Chú thích ảnh
Đồng xu kỷ niệm Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam có chất liệu bằng bạc nguyên chất, đường kính 32 mm, trọng lượng 13,125 gram.
Chú thích ảnh
Mặt trước đồng xu là hình ảnh tôn tượng đức Phật A di đà chùa Phật Tích (bảo vật quốc gia Việt Nam).
Chú thích ảnh
Mặt sau là bông sen nhiều cánh, tượng trưng cho lòng từ bi và Phật pháp lan tỏa tới chúng sinh. Viền ngoài đồng xu là hình tượng hoa sen tám cánh, tượng trưng cho Bát Nhã – trí tuệ để đạt tới giác ngộ.
Chú thích ảnh
Bộ tem bưu chính cũng được giới thiệu, truyền tải sâu rộng về Đại lễ Phật đản Vesak 2019.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
...  về Phật giáo Việt Nam, về đất nước con người Việt Nam đến với công chúng nói chung và cộng đồng phật tử trên khắp thế giới
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó là hình ảnh chùa Tam Chúc, nơi diễn ra Đại lễ Phật đản cùng hình ảnh rồng thời Lý (thời kỳ đạo Phật cực thịnh ở Việt Nam).

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Tam Chúc đẹp như tranh thuỷ mặc trong ngày bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019
Tam Chúc đẹp như tranh thuỷ mặc trong ngày bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Sáng 14/5, Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN