Ra mắt sách 'Những mảnh ghép Quân vương'

Ngày 24/1/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Những mảnh ghép quân vương” của nhà báo, tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến.

Chú thích ảnh
Lễ ra mắt sách "Những mảnh ghép quân vương". 

“Những mảnh ghép Quân vương” gồm 86 bài viết,  giới thiệu chân dung những nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, những chính khách, những doanh nhân của Việt Nam và thế giới. Mỗi người làm nên một sắc màu, một “mảnh ghép” của cuộc sống muôn màu, phức tạp, không ai lẫn vào ai, nhưng khi cùng góp mặt trong cuốn sách của Bích Yến thì tạo nên một mối lương duyên kỳ lạ.

Phần lớn các chân dung ở đây, người viết hướng về những con người có khát vọng cống hiến cho cộng đồng, đất nước, có những thành tựu vượt trội, có tấm lòng biết cảm thông và chia sẻ với những cá nhân và cộng đồng cần giúp đỡ… Họ có những suy nghĩ, cách hành xử một cách hữu ích, đẹp đẽ và nhân văn. Họ trở thành động lực và có khả năng truyền cảm hứng đến cộng đồng. Và, theo tác giả, đó chính là phẩm hạnh của các bậc Quân vương chân chính!

Với gần 700 trang sách, cuốn sách là một tác phẩm khá đồ sộ, dù ngồn ngộn các sự kiện, lớp lớp các câu chuyện, các nhân vật… nhưng dưới ngòi bút sắc sảo, tinh tế và duyên dáng của tác giả, người đọc vẫn được dẫn dắt bởi một mạch cảm xúc xuyên suốt, mạch lạc tương ứng với 3 phần: Văn hóa nghệ thuật; Chính trị - xã hội và báo chí – truyền thông; Kinh tế, kinh doanh.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn sách "Những mảnh ghép Quân vương". 

Ở phần văn hóa nghệ thuật, tác giả kể cho chúng ta 38 câu chuyện và nhân vật mà cuộc đời của họ đã tận hiến cho các lĩnh vực nghệ thuật, từ điện ảnh, âm nhạc, hội họa, văn chương… Đó là ngôi sao phim hành động Hollywood Arnold Schwarzenegger, là nữ minh tinh màn bạc Pháp Emmanuelle Besart. Đó là nhà văn Tô Hoài, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, nhà văn Nguyễn Trí Huân. Đó là đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, NSND Thu Hiền…

Ở phần Chính trị - xã hội và Báo chí – Truyền thông, tác giả viết về những cuộc gặp gỡ, những cuộc phỏng vấn với những chính khách, những nhà hoạt động chính trị xã hội… trong đó có rất nhiều tên tuổi quen thuộc với chúng ta như: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng trẻ nhất thế giới Sebastian Kurz (Cộng hòa Áo), Tổng thống Vladimir Putin, Nhà vua Bỉ Philippe…

Trong phần hai, bên cạnh những bài viết về chính trị, xã hội, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến còn viết nhiều về báo chí – truyền thông, quyền lực “thứ tư” trong thời đại công nghệ số và mạng xã hội, thời đại của truyền thông và hội tụ. Trong đó, có nhiều bài viết về thái độ của người làm báo, vấn đề chuyên môn, nghề nghiệp…

Phần thứ ba: Kinh tế - kinh doanh, tác giả viết về sự thành công của những doanh nhân người Việt ở trong và ngoài nước, người nước ngoài ở Việt Nam…

Theo GS-TSKH Phan Xuân Sơn, “Có một Việt Nam như thế” chính là phần thứ tư của cuốn sách, bởi nó xuyên suốt từ đầu đến cuối, trong từng câu chuyện, trong từng nhân vật và trong chính trái tim của tác giả. Dù nói về văn học nghệ thuật, về chính trị - xã hội, báo chí – truyền thông hay kinh doanh… thì trong cuốn sách của nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến đều chan chứa, tràn ngập tình yêu đất nước Việt Nam, trăn trở về Việt Nam, nỗi nhớ Việt Nam, kỳ vọng về Việt Nam, vì Việt Nam… của những người con đất Việt xa xứ. Với phẩm cách văn hóa của mình, bằng trí tuệ, thông minh, lòng kiên nhẫn, tinh thần hòa hiếu, bao dung… trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Việt Nam sẽ chinh phục được tình yêu, sự quý trọng, khâm phục của bạn bè thế giới.

 

Phương Hà/Báo Tin tức
Lễ hội đền Sóc thay đổi hình thức tán lộc để không còn hình ảnh phản cảm
Lễ hội đền Sóc thay đổi hình thức tán lộc để không còn hình ảnh phản cảm

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 22/1, ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Lễ hội đền Sóc 2019 tiếp tục thay đổi hình thức tán lộc để không xảy ra chuyện tranh cướp lộc phản cảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN