Tiểu thương TP Hồ Chí Minh lên sóng truyền hình khoe nét đẹp truyền thống

TP Hồ Chí Minh hiện có 243 chợ lớn nhỏ với với gần 45.000 tiểu thương đang kinh doanh. Sẽ có một chương trình truyền hình dành riêng cho họ với tên gọi “Sao tiểu thương Việt".

Chú thích ảnh
NSƯT Trung Dân chia sẻ đây là cơ hội cho tầng lớp tiểu thương TP Hồ Chí Minh nói lên những nét đẹp chợ truyền thống cũng như kết nối với người tiêu dùng.

Là một thành viên trong Ban cố vấn - Ban giám khảo "Sao tiểu thương Việt", NSƯT Trung Dân cho rằng, đây là một chương trình rất đặc biệt và được tổ chức lần đầu tiên dành riêng cho tầng lớp tiểu thương TP Hồ Chí Minh. Qua đó, những giá trị văn hoá như chợ truyền thống sẽ được gìn giữ dù cho số lượng chuỗi cửa hàng bán lẻ và các siêu thị đang không ngừng mở rộng từng ngày. Bên cạnh đó, chương trình cũng là cơ hội kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, để người tiêu dùng thấy được những mặt khác của tiểu thương mà trong đời sống hằng ngày khó tìm thấy.

Chương trình sẽ được ghi hình tại các gian hàng trong 26 khu chợ, trung tâm thương mại, mỗi số sẽ có 3 nội dung: Giọng ca sao tiểu thương, Nụ cười sao tiểu thương và Duyên dáng sao tiểu thương. Đối tượng tham dự là các tiểu thương tại tất cả các chợ và trung tâm thương mại tại địa bàn TP Hồ Chí Minh. Nam, nữ độ tuổi từ 18 – 60 tuổi. Chương trình sẽ được phát sóng trên  kênh HTV9 bắt đầu từ ngày 28/7.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Văn hóa sẽ khơi dậy và nhân lên tiềm năng sáng tạo trong mỗi con người
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Văn hóa sẽ khơi dậy và nhân lên tiềm năng sáng tạo trong mỗi con người

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày 26/3/2019 và trực tiếp gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của nhà trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN