03:11 27/03/2024

Vệ tinh Starlink xuất hiện tại chợ đen nhiều nơi trên thế giới

Các trạm liên lạc vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX được bán trái phép ở những quốc gia không có thỏa thuận với SpaceX, thậm chí ở cả những nước đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

Chú thích ảnh
Tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo vệ tinh Starlink 4-20 rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ ở Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 4/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là thông tin do trang Bloomberg (Mỹ) đưa hôm 26/3. Theo đó, một thị trường đen ngày càng lớn đã xuất hiện ở những lãnh thổ có chất lượng internet thấp và độ bao phủ hạn chế. Đó cũng là những địa điểm cần có liên lạc trực tuyến tốc độ cao.

Các trạm liên lạc vệ tinh Starlink đang được sử dụng rộng rãi ở Yemen, quốc gia đang diễn ra nội chiến kéo dài.

Ngoài ra, nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) cũng sử dụng các hệ thống Starlink tại Sudan, trong bối cảnh nước này không còn kết nối internet từ tháng 2.

Cũng có thông tin rằng dù chính phủ Nam Phi chưa chấp thuận để các thiết bị của Starlink hoạt động trên lãnh thổ, nhưng vẫn có nhiều trạm liên lạc vệ tinh này được mua bán trên các hội nhóm Facebook. Các thương nhân thường mua và kích hoạt thiết bị từ Mozambique rồi chuyển chúng qua biên giới đến tay người mua Nam Phi.

SpaceX hiện vận hành 5.500 vệ tinh Starlink ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và cung cấp dịch vụ cho khoảng 2,6 triệu người dùng. Tỷ phủ Musk, Tổng giám đốc điều hành SpaceX, đặt mục tiêu nâng số vệ tinh Starlink lên 42.000 chiếc trong những thập niên tới.

Starlink có thể mang internet tới những địa điểm xa xôi, khó thiết lập mạng internet thông thường.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT)