Tấn công rocket tại thành phố Syria đặt căn cứ Nga

Ít nhất 23 người thiệt mạng và 65 người bị thương sau khi xảy ra vụ bắn rocket ngày 10/11 tại thành phố Latakia, nơi có căn cứ không quân Nga tại Syria.


Hãng tin RIA Novosti dẫn lời cảnh sát địa phương xác nhận về thông tin trên. Tuy nhiên chính quyền địa phương lại thông báo chỉ có khoảng 12 người bị thương trong vụ tấn công.

Dưới đây là video về hiện trường vụ tấn công:




Hai vụ nổ đã xảy ra trên đường cao tốc nối giữa thành phố Latakia tới căn cứ không quân Hmeymim của Nga. Theo các nhân chứng, rocket được bắn từ ngoại ô thành phố Latakia. Cảnh sát và quân đội đã được huy động đến hiện trường vụ việc trong khi trung tâm thành phố Latakia bị phong tỏa. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào đứng lên nhận trách nhiệm trong vụ tấn công.

Từ ngày 30/9, sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của Tổng thống Syria Bashar Assad, Nga đã tiến hành không kích nhằm vào mục tiêu Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria. Hiện nay, căn cứ không quân Hmeymim đang là nơi "cư trú" của các chiến đấu cơ Nga như Su-25, Su-24, Su-34 và Su-30.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Không quân Nga, Mỹ hợp luyện trên không phận Syria
Không quân Nga, Mỹ hợp luyện trên không phận Syria

Phi công và lực lượng điều hành mặt đất của Nga và Mỹ đã thực hiện buổi hợp luyện trên không với tình huống tưởng định các máy bay áp sát ở khoảng cách nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN