Ý kiến xung quanh việc đục thông 127 vòm cầu trăm tuổi ở Hà Nội

Hà Nội đang nghiên cứu phương án đục thông 127 vòm cầu trăm tuổi ở Hà Nội. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình thì vẫn còn có những lo ngại xung quanh việc làm này.

Thời gian vừa qua, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân Thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung, chính quyền Thành phố Hà Nội đã tạo dựng nhiều không gian, khu vực vui chơi, sinh hoạt văn hóa lành mạnh.

Hiện Thành phố đang nghiên cứu phương án đục thông 127 ô gầm cầu đường sắt ở quận Hoàn Kiếm, sau thời gian bị xây bịt lại để tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình thì vẫn còn có những lo ngại xung quanh việc làm này.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Tin Tức
Hà Nội sẽ khôi phục 127 vòm cầu thành không gian văn hóa công cộng
Hà Nội sẽ khôi phục 127 vòm cầu thành không gian văn hóa công cộng

Chiều 29/6, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long cho biết: UBND quận Hoàn Kiếm đang tiến hành khảo sát, xin ý kiến các chuyên gia về phát huy giá trị di sản 131 vòm cầu đoạn từ phố Phùng Hưng đến ga Đầu Cầu (ga Long Biên).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN