Lockheed Martin công bố mẫu chiến đấu cơ mới dành riêng cho Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin ngày 20/2 đã công bố mẫu máy bay chiến đấu đa năng mới F-21 được thiết kế dành riêng cho Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Lockheed Martin tiết lộ máy bay chiến đấu F-21 mới cho Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của Lockheed Martin tại triển lãm hàng không Aero-India 2019 ở Bangalore, loại máy bay F-21 này được điều chỉnh dành riêng cho Không quân Ấn Độ và sẽ mang đến những cơ hội “không gì sánh bằng” cho sáng kiến "Make in India" (Chế tạo tại Ấn Độ).

Ngoài ra, F-21 cũng sẽ góp phần thúc đẩy lộ trình đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc không quân hiện đại trong tương lai.

Lockheed Martin hy vọng sẽ giành được hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Tata Advanced Systems của Ấn Độ trong sản xuất các máy bay F-21, một biến thể của dòng máy bay F-16 đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của Không quân Ấn Độ.

Tiến sĩ Vivek Lall thuộc bộ phận chiến lược và phát triển kinh doanh hàng không của Lockheed Martin đánh giá: "Thiết kế mới của F-21 nêu bật cam kết của chúng tôi về việc chuyển giao cho Không quân Ấn Độ một loại máy bay chiến đấu hiện đại và đa năng, qua đó mang lại cơ hội to lớn cho ngành công nghiệp và thắt chặt hợp tác Mỹ - Ấn về công nghệ hiện đại".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lockheed Martin đang phải cạnh tranh với 6 hãng khác để giành được hợp đồng của Ấn Độ mua 114 máy bay chiến đấu mới với trị giá hơn 20 tỷ USD.

Huy Lê (TTXVN)
Mối đe dọa chiến lược nào khiến Tổng thống Trump quyết thành lập Lực lượng Vũ trụ?
Mối đe dọa chiến lược nào khiến Tổng thống Trump quyết thành lập Lực lượng Vũ trụ?

Nếu được thành lập, đây sẽ là binh chủng đầu tiên ra đời tại Mỹ trong 72 năm qua. Câu hỏi đặt ra lúc này là mối đe dọa chiến lược nào đã khiến nước Mỹ phải nhanh chóng thành lập một Lực lượng Vũ trụ độc lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN