Mỹ chấp thuận bán vũ khí sát thương cho Ukraine

Truyền thông Mỹ đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tay súng li khai miền đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk ngày 24/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Washington Post, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán các hệ thống súng bắn tỉa M107A1 cùng đạn dược và linh kiện đi kèm cho Ukraine, với trị giá khoảng 41,5 triệu USD.

Một quan chức bộ này xác nhận, Washington đã cấp giấy phép cho một số nhà sản xuất Mỹ xuất khẩu số lượng giới hạn vũ khí sát thương hạng nhẹ sang Ukraine. Quan chức này khẳng định, Mỹ chưa từng có chính sách nào cấm các thương vụ buôn bán như vậy.

TTXVN/Báo Tin tức
Phát hiện vô số vũ khí sát thương Mỹ tại Deir ez-Zor
Phát hiện vô số vũ khí sát thương Mỹ tại Deir ez-Zor

Trong chiến dịch giải phóng các khu vực mới ở tỉnh Deir ez-Zor khỏi bàn tay khủng bố, quân đội Syria đã tìm thấy những nhà kho lớn chứa đầy vũ khí sát thương do Mỹ sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN