21 ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ tại TP.HCM

Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất 2018 đến mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019), Thành phố Hồ Chí Minh có 21 trường hợp phải đến các bệnh viện cấp cứu do tai nạn pháo nổ.

Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 16.154 ca khám bệnh cấp cứu, giảm gần 3.000 ca so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó, nhiều nhất là tai nạn sinh hoạt với 1.586 ca và 1.530 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, có 21 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do pháo nổ, gồm: Ngày 29 Tết có 4 trường hợp, ngày 30 Tết có 6 trường hợp và ngày Mùng 1 Tết có đến 11 trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu do pháo nổ.  

Cùng với tai nạn do pháo nổ, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán cũng ghi nhận có 15 trường hợp phải nhập viện do ngộ độc rượu, bia và 277 trường hợp cấp cứu do đánh nhau.

Nhằm bảo toàn tính mạng, sức khỏe cho các bệnh nhân, trong những ngày nghỉ Tết, các bác sỹ đã thực hiện 1.359 ca phẫu thuật, ghi nhận 50 trường hợp tử vong.

Ngoài khám cấp cứu, các bệnh viện trên địa bàn vẫn còn hơn 9.000 bệnh nhân điều trị nội trú trong những ngày nghỉ Tết vừa qua.

Đặc biệt, trong 6 ngày nghỉ Tết, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm 1.528 công dân mới chào đời.

Đinh Hằng/TTXVN
Bệnh viện Việt Đức chật cứng bệnh nhân pháo nổ và tai nạn giao thông
Bệnh viện Việt Đức chật cứng bệnh nhân pháo nổ và tai nạn giao thông

Những ngày này số lượng bệnh nhân cấp cứu đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vì tai nạn liên tục gia tăng. Từ ngày 30 Tết đến nay, hầu hết các giường bệnh cấp cứu và cáng cứu thương đều chật cứng bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN