Bức tường 'tử thần' nguy cơ đổ sập, người dân vẫn vô tư sinh hoạt sát bên

Bức tường bao quanh khu nhà để xe tại Khu Văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị nứt vỡ chân tường, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào tồn tại thời gian khá lâu nhưng chưa được xử lý. Hiện nay, các cơ quan chức năng phải dùng cột gỗ để chống đỡ tạm thời.

Chú thích ảnh
Bao quanh khu nhà để xe tại khu Văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một đoạn tường bị xuống cấp nặng, có nguy cơ sập. 
Chú thích ảnh
Cả đoạn tường kéo dài hơn 100m được gia cố  “chống nạng gỗ” để không bị đổ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mặc dù có biển cấm, những chiếc xe máy và xe đạp cũng được những người bán hàng để sát với chân tường sắp sập đổ.
Chú thích ảnh
Bờ tường xuất hiện nhiều vết rạn nứt, lệch hẳn ra ngoài so với vị trí ban đầu.
Chú thích ảnh
Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy bức tường đổ nghiêng rất nguy hiểm. 
Chú thích ảnh
Biển cảnh báo cấm bán hàng tại khu vực này.
Chú thích ảnh
Phía dưới phần móng bê tông lộ phần sắt thép hoen gỉ.
Chú thích ảnh
Mặc dù đã có biển cảnh báo, thế nhưng nhiều người vẫn dựng bàn ghế, ô để bán hàng ngay bên cạnh.
Chú thích ảnh
Người dân mong muốn chính quyền mau chóng đập bỏ bức tường "tử thần" này tránh nguy hiểm cho người phải đi qua đây.

  

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Đi giặt khăn lau bảng, nữ sinh lớp 9 gãy 2 chân do mảng tường sập văng vào
Đi giặt khăn lau bảng, nữ sinh lớp 9 gãy 2 chân do mảng tường sập văng vào

Trong lúc đang giặt khăn lau bảng bồn nước bên hông trường Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, một mảng tường hành lang từ tầng 3 của dãy nhà cạnh đó bất ngờ rơi xuống, văng trúng vào chân của Vân Anh (gần mắt cá chân) khiến hai chân em bị gãy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN