Buôn Đôn: Voi rừng liên tục tấn công voi nhà

Ngày 31/8, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk Huỳnh Trung Luân cho biết, thời gian gần đây voi rừng liên tục kéo về tìm kiếm thức ăn ở các khu vực rừng trên địa bàn huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Trong lúc tìm kiếm thức ăn, đàn voi rừng đã tấn công làm nhiều voi nhà bị thương.

Voi nhà tìm khiếp thức ăn trong rừng.

Theo thống kê của Trung tâm từ tháng 3/2017 đến nay đã xảy ra 5 vụ xung đột giữa voi rừng và voi nhà. Voi rừng liên tục kéo về các tiểu khu, khu vực các trạm kiểm lâm, nương rẫy của người dân tìm kiếm thức ăn, tấn công làm 7 con voi nhà của trung tâm bị thương, 1 con voi của hộ ông Y Tưng Niê ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn bị chết.

Gần đây nhất đêm 28/8, tại khu vực thuộc Trạm Kiểm lâm số 6, Vườn Quốc gia Yok Đôn, một đàn voi rừng khoảng 6 đến 7 con đã tấn công làm bị thương 2 con voi nhà của Trung tâm đang tìm kiếm thức ăn tại đây.

Theo ông Luân, nguyên nhân xảy ra xung đột giữa voi rừng và voi nhà là do diện tích rừng suy giảm, voi rừng thường xuyên kéo về khu vực bìa rừng, gần nương rẫy của người dân tìm kiếm thức ăn. Một nguyên nhân nữa là trong thời gian động dục, voi rừng đực tự tách đàn đi riêng lẻ tìm voi cái nên rất hung giữ, khi gặp voi nhà sẽ tấn công để giành voi cái.

Để hạn chế xung đột giữa voi rừng và voi nhà Trung tâm Bảo tồn voi đã yêu cầu các chủ voi, các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng voi, tăng cường các biện pháp bảo vệ và chăm sóc voi, không xích thả voi tại các điểm voi rừng thường xuyên xuất hiện, không xích voi trong rừng vào buổi tối; đưa voi về gần nhà để tiện chăm sóc và bảo vệ.

Trong trường hợp phát hiện voi rừng về gần khu vực dân cư sinh sống, phá hoại tài sản và tấn công voi nhà thì báo ngay cho Trung tâm và chính quyền địa phương để có biện pháp xua đuổi voi an toàn, không gây hại đến voi rừng và chăm sóc điều trị cho voi nhà khi bị thương.

Đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk hiện chỉ còn 43 con.

Đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk đang suy giảm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân, từ 502 con năm (1980), đến nay chỉ còn 43 con, số voi nhà có khả năng sinh sản được rất ít. Hiện nay, một voi cái tên “Ban Nang” của hộ gia đình ông Mứ Bkrông, huyện Lắk đang mang thai 20 tháng tuổi, dự kiến sinh vào cuối tháng 9 năm nay. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi đã hơn 30 năm tại Đắk Lắk chưa có voi nhà sinh sản.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cũng vừa trao 171 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ông Mứ Bkrông, đơn vị cũng phối hợp cùng các chuyên gia nước ngoài chăm sóc, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để voi cái Ban Nang sinh sản.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Khẩn cấp bảo tồn voi rừng Yok Don
Khẩn cấp bảo tồn voi rừng Yok Don

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam và Vườn Quốc gia Yok Don vừa khởi động Kế hoạch khẩn cấp bảo tồn Voi rừng Yok Don giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN