Cà Mau quy hoạch hơn 1.300 ha Vườn Quốc gia U Minh Hạ thành khu du lịch sinh thái

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Cà Mau sẽ đầu tư, xây dựng toàn bộ phân khu dịch vụ hành chính và một phần phân khu phục hồi sinh thái với diện tích hơn 1.300 ha của Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở thành khu du lịch sinh thái.

Chú thích ảnh
Vườn Quốc Gia U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

Theo đó, mục tiêu của việc quy hoạch này là nhằm phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ bền vững, gắn việc bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng tràm, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Vườn Quốc gia U Minh Hạ sẽ đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch chính, bao gồm: Vườn sưu tập động thực vật và vườn dược liệu; hệ sinh thái rừng tràm; mô hình làng rừng; ẩm thực; nghỉ dưỡng. Ngoài ra, tỉnh quy hoạch tuyến du lịch nội bộ và tuyến đối ngoại như: Kết nối các khu, điểm du lịch ở khu vực Khu du lịch Hòn Đá Bạc, Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm... và các hộ du lịch cộng đồng; kết nối các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh.

Theo tính toán của ngành chức năng, nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án sẽ vào khoảng hơn 1.450 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 106 tỷ đồng và nguồn vốn từ đầu tư xã hội hóa là hơn 1.350 tỷ đồng. Đến năm 2025, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đón 203.000 lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đạt 295 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, để việc triển khai đạt hiệu quả, Vườn Quốc gia U Minh Hạ sẽ tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ trong phạm vi đề án. Đồng thời, Vườn Quốc gia U Minh Hạ chủ trì và phối hợp các nhà thầu đầu tư lập các dự án, tiểu dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt làm cơ sở tự thực hiện, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng theo quy định. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần củng cố, kiện toàn và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên…

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có diện tích hơn 8.500 ha, thuộc địa giới hành chính của 4 xã thuộc hai huyện Trần Văn Thời và U Minh. Ngoài ra, bao bọc chung quanh Vườn quốc gia U Minh hạ còn có 25 nghìn ha rừng và đất vùng đệm. Từ lâu, Vườn quốc gia U Minh Hạ còn được biết đến là nơi động, thực vật rừng tràm hạ rất phong phú, đến nay ghi nhận 79 họ thực vật, hơn 30 loài cây, tiêu biểu nhất vẫn là cây tràm. Động vật thuộc lớp thú có 32 loài gồm 13 họ; lớp chim có 74 loài, trong đó có hàng chục loại chim, thú quý hiếm được ghi vào Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN)…

Vườn Quốc gia U Minh Hạ còn là một trong 3 điểm bảo tồn đất ngập nước tại Đồng bằng sông Cửu Long, đã được UNESCO công nhận là một trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Mũi Cà Mau.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Nhiều hộ dân có thu nhập cao từ 'lộc rừng' U Minh Hạ
Nhiều hộ dân có thu nhập cao từ 'lộc rừng' U Minh Hạ

Đất rừng U Minh Hạ xưa nay vốn nổi danh vì sản vật phong phú. Trước sự phát triển của thị trường, nhiều loại cây và động vật hoang dại đặc trưng của mảnh đất này nay đã trở thành đặc sản; trong đó, trái giác xưa nay vốn chỉ là món ăn quen thuộc của người dân quê thì giờ đây được nhiều người dân sống dưới tán rừng U Minh Hạ coi như “lộc” của rừng ban để cải thiện đời sống kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN