Cảnh sát biển tham gia chữa cháy ở nhà xưởng tại Hải Phòng

Sáng 18/5, tại khu vực nhà xưởng thuộc Công ty TNHH - TM Phú Lâm ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã xảy ra hỏa hoạn.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển tham gia dập lửa đám cháy. Ảnh: Mạnh Thường

Khu vực cháy là xưởng chứa nguyên vật liệu xăng dầu, nhựa, dung môi pha chế dầu nhờn rộng khoảng 6.000 m2. Nơi xảy ra cháy chỉ cách cây xăng khoảng 200m, cạnh đám cháy còn có một số nhà xưởng khác và kho, bến bãi chứa container.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến khống chế đám cháy. Tại hiện trường, nhiều tiếng nổ lớn liên tục vang lên, nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt, lửa táp ra ngoài nóng bỏng khiến lực lượng chức năng không thể đưa vòi nước tiếp cận sâu bên trong.

Trước tình hình trên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y, xe cứu thương, trang thiết bị chữa cháy do Trung tá Hoàng Quang Linh, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chỉ huy, khẩn trương cơ động đến khu vực xảy ra hỏa hoạn để phối hợp cùng các lực lượng khác và nhân viên Công ty Phú Lâm đưa gần 100 thùng phuy chứa hóa chất cùng hàng hóa nằm bên trong, ngoài nhà xưởng đến vị trí an toàn.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia vận chuyển các thùng phuy hóa chất ra ngoài nhà xưởng. Ảnh: Mạnh Thường

Theo một cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công ty Phú Lâm chuyên sản xuất hạt nhựa, bên trong nhà xưởng đang cháy chứa hàng chục tấn nguyên liệu cùng nhiều thùng phuy hóa chất nên việc tiếp cận để dập tắt ngọn lửa gặp khó khăn; lúc xảy ra vụ cháy là sáng sớm nên công nhân chưa đến làm việc.

Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy bảo đảm an toàn về người và trang bị.  

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã gặp gỡ, động viên và cảm ơn sự có mặt kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

V.T/Báo Tin tức
Đại tướng Lương Cường: Cảnh sát biển Việt Nam không để bị động, bất ngờ
Đại tướng Lương Cường: Cảnh sát biển Việt Nam không để bị động, bất ngờ

Chiều 8/5, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN