Cháy nhà dân tại Bình Thuận làm một người tử vong

Sáng 15/4, tại căn nhà 173/11 Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) xảy ra hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy.

Theo một số người dân xung quanh, khoảng 8 giờ 20 phút sáng 15/4, người dân nghe thấy 2 tiếng nổ và phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ phía khu vực bếp căn nhà 173/11 Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) do ông Nguyễn Văn Đỏ (sinh năm 1960) làm chủ hộ, nên hô hoán và dùng nước để dập lửa nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa, không để lây lan sang những căn nhà bên cạnh.

Tuy nhiên, khi vào bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Huyền (khoảng 60 tuổi) tử vong ngay tại cửa thoát hiểm phía sau nhà. Lúc xảy ra vụ việc chỉ có mình bà Huyền ở nhà, chồng và các con đi vắng. Vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)
Cháy lớn thiêu rụi hơn 10 ô tô
Cháy lớn thiêu rụi hơn 10 ô tô

Đám cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ đã thiêu rụi ít nhất 10 xe ô tô cùng nhiều tài sản trong một gara ở quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN