Đẩy nhanh đào tạo nhân lực cho điện hạt nhân

“Tôi sẵn sàng trao đổi, cộng tác với các cộng sự trong nước về lĩnh vực điện hạt nhân”- Giáo sư Đinh Trúc Nam, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực điện hạt nhân, hiện đang giảng dạy tại Viện Cộng nghệ Hoàng gia Stockholms (Thụy Điển), khẳng định như vậy trong buổi giao lưu với sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và các chuyên gia về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân diễn ra sáng qua (6/3) tại Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử (ĐH Bách khoa Hà Nội).


 

GS Đinh Trúc Nam tại buổi tọa đàm.

Trước sự lo lắng của nhiều người về độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân, GS Nam cho rằng, đứng ở một góc độ nào đó thì năng lượng hạt nhân là an toàn nhất đối với con người bởi lí do số lượng người gặp nguy hiểm vì nó thấp hơn nhiều so với các ngành điện năng khác. Nếu được đầu tư một cách đồng bộ, khoa học thì các nhà máy điện hạt nhân sẽ đảm bảo an toàn. Tại buổi giao lưu, GS Nam đã giải đáp những câu hỏi của sinh viên liên quan đến các sự cố điện hạt nhân như vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, vụ rò rỉ hạt nhân do động đất, sóng thần tại Nhật Bản…


Hiện nay, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đang được triển khai xây dựng tại Ninh Thuận. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành này cũng đang được đẩy nhanh. Việt Nam hiện có 6 trường ĐH được giao đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng nguyên tử gồm: ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, ĐH Đà Lạt, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Điện lực, Trung tâm đào tạo hạt nhân tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.


GS Đinh Trúc Nam hiện đang giảng dạy tại Viện Công nghệ Hoàng gia Stockholms (Thụy Điển) và Khoa Kỹ thuật hạt nhân, ĐH tiểu bang Bắc California, Mỹ. Ông từng là cố vấn cấp cao lĩnh vực hạt nhân cho chính phủ Thụy Điển.


Tin, ảnh: Hoàng Dương


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN