Đề xuất chính sách phù hợp với thanh niên trong tình hình mới

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 30.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự có Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Lê Quốc Phong; Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Nguyễn Ngọc Lương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cùng các thành viên Ủy ban.

Thông tin về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Theo đó, Ủy ban phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn, các bộ, ngành liên quan thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội; đề xuất xây dựng các chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, Ủy ban sẽ phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên; điều tra, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên.

Trong công tác đối ngoại Nhà nước liên quan đến thanh niên, Ủy ban sẽ nỗ lực thực hiện hiệu quả các hoạt động, tập trung vào các chương trình đối ngoại Nhà nước về thanh niên trong khối ASEAN, tham gia vào các dự án quốc tế hỗ trợ, phát triển thanh niên. Về khuôn khổ hợp tác ASEAN +, Ủy ban sẽ tích cực tổ chức các đoàn đại biểu thanh niên tham gia hoạt động do Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ chủ trì như: Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP), Giao lưu thanh niên ASEAN – Hàn Quốc, Diễn đàn thanh niên ASEAN – Hàn Quốc, chương trình Đồng sáng tạo tri thức, hợp tác đào tạo lãnh đạo trẻ do Chính phủ Nhật Bản tài trợ…

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019 sẽ được thực hiện từ quý II; với 8 đoàn đi kiểm tra tại 6 tỉnh, thành phố và 2 bộ. Nội dung kiểm tra về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, được phê duyệt tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Ủy ban sẽ bổ sung nội dung kiểm tra theo điều kiện, đặc thù riêng của từng địa phương và bộ, ngành. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe giới thiệu về Luật Thanh niên (sửa đổi) và nêu ý kiến đóng góp vào một số nội dung tập trung trong dự thảo Luật.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị Cơ quan Thường trực Ủy ban tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 để báo cáo Chính phủ. Ghi nhận sự tích cực của các thành viên Ủy ban tham gia các Đoàn giám sát, kiểm tra tại các bộ và địa phương trong năm 2018, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đã phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình trong việc tham gia thực hiện các cơ chế, chính sách cho thanh niên.

Năm 2019, Ủy ban cần tiếp tục tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên đề về việc thực hiện chính sách cho thanh niên, các vấn đề được thanh niên quan tâm, gắn bó thiết thực với quyền, lợi ích của thanh niên; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Chính phủ về các vấn đề liên quan đến thanh niên; thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tỉnh đoàn Ninh Bình phát động Tháng Thanh niên năm 2019
Tỉnh đoàn Ninh Bình phát động Tháng Thanh niên năm 2019

Ngày 2/3, tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN