Đưa trang facebook cá nhân, hình ảnh người nổi tiếng lên bao lì xì tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thị trường bao lì xì bắt đầu sôi động với mẫu mã đa dạng. Nhiều loại bao lì xì độc đáo về cả chất liệu lẫn hình thức.

Dấu ấn cá nhân trên bao lì xì

Trong năm 2018, sự xuất hiện của những chiếc phong bì in hình trang cá nhân Facebook dùng để tiền mừng trong lễ cưới đã trở thành một trào lưu gây sốt cộng đồng mạng.

Bắt kịp xu hướng này, nhiều nhà in lì xì đã mở dịch vụ nhận in theo hình khách yêu cầu, giá in phổ biến trên “chợ mạng” là 35.000 đồng/10 chiếc. Cũng có những địa chỉ in với mức giá 80.000 – 150.000 đồng/10 chiếc.

Chú thích ảnh
Một chủ nhà in tại Hà Nội chia sẻ: “Những chiếc lì xì in hình facebook đặc biệt được lựa chọn nhiều bởi tính độc quyền, không sợ đụng hàng”.

Cùng với đó, những bao lì xì được thiết kế ngộ nghĩnh mang hình chú lợn ủn ỉn – linh vật của năm 2019 cùng những câu nói nổi tiếng lan truyền rộng rãi trên mạng cũng trở thành trào lưu của năm nay.

Điển hình là câu nói của Pew Pew (tên thật là Hoàng Văn Khoa, một bình luận viên game online chuyên nghiệp tại TP.HCM) trong chương trình truyền hình Mảnh ghép tình yêu khi nói với nhân vật nữ của tập đó: “Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lí do thôi”. Câu nói này ngay sau đó đã được lan truyền nhanh chóng và trở thành câu nói quen thuộc trên mạng xã hội. Câu “Anh không ngại lì xì, anh chỉ cần lí do thôi” được chuyển thể từ đó rồi in lên lì xì và bán rất nhiều trên thị trường.

Một số câu nói nổi tiếng khác trên mạng xã hội như “Quan trọng là thần thái” – tên bài hát của ca sĩ Only C, “Không phải là nắng mà cứ thích chói chang” trong phim Em chưa 18, “Nếu anh có xiền lì xì đi, ngại gì” chế từ lời bài hát Bùa yêu của ca sĩ Bích Phương… hay những câu thoại hài hước, vần nhịp như “Năm con Hợi mọi chuyện thuận lợi”, “Xuân Kỷ Hợi là không chờ đợi” để nhắc về thói quen cao su thời gian của nhiều người trong xã hội cũng được sử dụng rộng rãi.

 

Chú thích ảnh

 
Chú thích ảnh
Một số mẫu lì xì năm 2019

Bao lì xì năm nay cũng như một vài năm trước, chủ yếu được thiết kế theo phong cách Vintage, màu sắc nổi bật, sinh động, gần gũi nhưng hình ảnh mới lạ, độc đáo cùng những câu slogan thức thời vẫn luôn tạo được ấn tượng với người dùng.

Chú thích ảnh
Theo một số tiểu thương tại Hà Nội, tùy chất liệu, lì xì được bán lẻ từ 1000 – 3000 đồng/1 chiếc. Giá buôn cũng vô vàn theo từng nguồn với số lượng khác nhau.

Bên cạnh những sáng tạo đổi mới, bao lì xì truyền thống với hình ảnh chiếc bánh chưng, cành đào cành mai, lồng đèn, pháo hoa hay hình ảnh chim én… cũng được nhiều khách lựa chọn.

Chú thích ảnh
Các mẫu lì xì truyền thống hiện nay được dùng để mừng tuổi người già

Hình ảnh in trên lì xì có thể vi phạm pháp luật

Gần đây, xuất hiện hai mẫu lì xì gây tranh cãi bởi nghi ngại vi phạm bản quyền hình ảnh. Đó là lì xì in hình Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam như: Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức… và lì xì in hình đồng tiền polyme của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các mẫu lì xì in hình đội tuyển U23 Việt Nam được rao bán rầm rộ (Ảnh: facebook)

Theo quy định của pháp luật, việc sử dụng hình ảnh người nào thì phải được sự đồng ý của người đó vì cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Ngoài ra, nếu sử dụng hình ảnh vì mục đích thương mại thì người sử dụng hình ảnh phải trả thù lao cho người chụp ảnh.

Như vậy, việc sử dụng hình ảnh của HLV Park, hình ảnh cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam trong các sản phẩm thương mai mà chưa được sự đồng ý là hành vi trái luật.

Bên cạnh đó, lì xì in hình tiền Việt Nam với các mệnh giá từ 50.000 – 500.000 đồng cũng xuất hiện nhiều trên thị trường lì xì năm nay.

Chú thích ảnh

Loại bao lì xì này đang gây nhiều tranh cãi khi xét theo các quy định: Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 và Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg. 

Ở một góc nhìn khác, theo luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty luật Basico: “Hành vi của người dân trong trường hợp này là in ấn lên các bao lì xì mà không phải là sao chụp”.

Ông Đức chỉ rõ: Khi xử lí vấn đề này, các cơ quan có thẩm quyền sẽ dựa trên các căn cứ pháp lý, cụ thể là quy định tại khoản 4, điều 31 của Nghị định 96/2014/NĐ-CP. Đối với hành vi in ấn một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.“Nhưng trên thực tế, chúng ta thiếu văn bản luật ghi rõ việc in ấn như thế nào là không đúng quy định của pháp luật”.

Như vậy, do quy định của pháp luật chưa chặt chẽ, người dân đang làm những việc mà pháp luật không cấm, không đủ căn cứ để khẳng định việc in hình tiền Việt Nam lên lì xì là phạm pháp.

Về mặt quan điểm,luật sư Trương Thanh Đức khuyên người sản xuất nên ngừng hành vi in hình tiền lên lì xì, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, tránh nhầm lẫn để không bị kẻ gian lợi dụng gây thiệt hại về kinh tế.

Thế Vân Anh
Đổi tiền mới lì xì Tết: Chợ đen rầm rộ, ngân hàng im ắng
Đổi tiền mới lì xì Tết: Chợ đen rầm rộ, ngân hàng im ắng

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thế nhưng các ngân hàng cho biết vẫn chưa có thông tin gì về tiền mới để đổi cho khách hàng thân thiết. Trong khi đó, ở thị trường chợ đen online, thông tin đổi tiền mới đã được các chủ trang web rao trước đó hơn 1 tháng với nhiều bảng giá tiền khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN