Hai anh em song sinh tử vong vì đuối nước tại Gia Lai

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai xác nhận: Chiều 7/10, ba học sinh của hai trường Tiểu học Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai đã tử vong vì đuối nước.

Ba học sinh gặp nạn gồm cặp song sinh: Võ Nguyễn Tấn Phong và Võ Nguyễn Thủy Tiên (học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Hùng Vương) và em Phạm Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông).

Theo người dân tại nơi xảy ra vụ việc, chiều 7/10, các học sinh này cùng một học sinh khác ra đập ngăn nước ở thị trấn Chư Prông chơi, thì gặp nạn. Khi 3 nạn nhân bị rớt xuống nước, học sinh còn lại chạy đi kêu cứu nhưng khi người dân đến nơi đã không kịp.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông và trường có học sinh gặp nạn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Hồng Điệp (TTXVN)
Đá bóng ở ven sông, một học sinh bị đuối nước
Đá bóng ở ven sông, một học sinh bị đuối nước

Chiều 2/10, Công an huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã bàn giao thi thể em Huỳnh Văn C, 14 tuổi, ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú cho gia đình để lo hậu sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN