Hàng nghìn người dân thoát cảnh đò ngang

Ngày 9/4, ông Nguyễn Tài Thông, Phó Giám đốc Ban Quản lí Dự án 1, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết: Cầu qua sông Đắk R’măng thuộc ranh giới giữa hai xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) và xã Dạ R’Sal (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đã được đưa vào sử dụng, giải quyết nhu cầu đi lại cho hàng nghìn người dân hai xã vùng sâu, vùng xa.

Những chuyến đò qua sông Đắk R’Măng. Ảnh: baodaknong.org.vn


Cầu qua sông Đắk R’măng do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây dựng gần 9 tỷ đồng. Cầu được khởi công xây dựng vào tháng 1/2011 với chiều dài 66m, rộng 4m.

Cầu được đưa vào sử dụng đã giải quyết khó khăn về khoảng cánh địa lí, giúp người dân hai xã đi lại làm ăn, buôn bán, học hành… thuận lợi hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự xã hội địa phương hai xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước khi chưa có cầu, việc đi lại của người dân hai xã trên gặp rất nhiều rất khó khăn. Đặc biệt trong mùa mưa, nước sông Đắk R’măng dâng cao, chảy xiết, người dân phải đi qua lại bằng những chiếc đò tự đóng hoặc của một số hộ tự đầu tư làm đò ngang, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.



K’gửih



Chông chênh những chuyến đò ngang đến trường
Chông chênh những chuyến đò ngang đến trường

Nhiều năm nay, các thế hệ học sinh thuộc xóm Vạn Nà Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (Quảng Trị) phải qua sông Ba Lòng để đến trường bằng những chuyến đò ngang mong manh, không có phao cứu sinh cũng như bất cứ phương tiện cứu hộ nào khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN