Khắc phục thiệt hại vụ cháy chợ Gạo và nhà máy nhựa tại thành phố Hưng Yên

Sau vụ cháy tại chợ Gạo và nhà máy sản xuất nhựa nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, công việc khắc phục thiệt hại đang được triển khai khẩn trương.

Chú thích ảnh
Toàn bộ các kiot bán hàng của chợ Gạo bị thiêu rụi. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ngày 29/7, trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên Doãn Quốc Hoàn cho biết, đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định không có thương vong về người, song thiệt hại tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, thiệt hại tại nhà máy nhựa gần 600 m2 khu nhà xưởng, với trên 70 tấn nhựa thành phẩm và khoảng 65 tấn hạt nhựa, 2 xe chuyên dụng, một số máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần nhựa Bắc Á đã bị lửa thiêu rụi.

Tại chợ Gạo, gần như toàn bộ 3.000 m2 với hơn 120 gian hàng khu kinh doanh quần áo, vải may mặc, giầy dép, đồ trang sức và hơn 80 sạp hàng của khu bán thực phẩm thành tro tàn. Toàn bộ mái tôn và hệ thống khung thép đổ sập dước sức nóng của "bà hỏa".

Ông Đỗ Văn Phụng, tiểu thương kinh doanh tại chợ Gạo ngậm ngùi cho biết, lửa đã thiêu rụi của gia đình 3 kiốt bán hàng, thiệt hại gần 500 triệu đồng.

Nhiều hộ kinh doanh đồ trang sức, hàng may mặc như chị Huyền, có 2 gian hàng quần áo, buôn bán tại đây được hơn 6 năm, số hàng bị thiêu rụi có giá trị hơn 800 triệu đồng.

Thiệt hại nặng hơn là anh Nguyễn Văn Cầu, chủ một sạp hàng quần áo mới nhập nhiều lô hàng mới để kinh doanh đến cuối năm, bây giờ mất hết, chẳng còn gì để vớt vát. Tổng giá trị gian hàng của anh khoảng 1 tỷ đồng.

Về khắc hướng khắc phục hậu quả vụ cháy, Phó Chủ tịch thành phố Hưng Yên Doãn Quốc Hoàn cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, thành phố đã khẩn trương xem xét, đưa ra các phương án giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy; đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ thiệt hại, hỗ trợ về kinh tế giúp các tiểu thương sớm ổn định cuộc sống.

Thành phố cũng đã yêu cầu ban quản lý chợ Gạo tổ chức gặp gỡ các hộ kinh doanh, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn. Trước mắt chính quyền địa phương sẽ bố trí chợ tạm để giúp các tiểu thương khôi phục lại công việc kinh doanh. Sau đó xây dựng chợ mới để bà con làm ăn lâu dài.

Các cơ quan chức năng ở Hưng Yên đang tiếp tục bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, ổn định tình hình an ninh tật tự, điều tra làm rõ về nguyên nhân cũng như những thiệt hại của vụ cháy.
 
Đây là vụ cháy chợ lớn nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên. Người dân vẫn chưa quên trước đây 4 năm, vào đêm 19/3/2014, chợ Phố Hiến ở trung tâm thành phố Hưng Yên cũng bị cháy lớn, làm cho toàn bộ khu chợ 2 tầng diện tích hàng nghìn mét vuông bị tan hoang, thiệt hại hơn 50 tỷ đồng. Còn tại nhà máy nhựa, cách đây 10 năm, vào tối 8/7/2008, đã bị cháy 1 khu xưởng sản xuất rộng hơn 2.000 m2, lửa đã thiêu rụi toàn bộ thành phẩm và bán thành phẩm của Công ty mút xốp Việt Nhật trị giá nhiều tỷ đồng.

TTXVN/Báo Tin tức
Cơ bản khống chế đám cháy tại chợ Gạo và Nhà máy Nhựa Hưng Yên
Cơ bản khống chế đám cháy tại chợ Gạo và Nhà máy Nhựa Hưng Yên

Đêm 25/7, tại Hưng Yên, đám cháy thiêu rụi chợ Gạo và Nhà máy Nhựa Hưng Yên thuộc địa phận phường An Tảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN