Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Triển lãm 'Mẹ và Anh hùng của dân tộc anh hùng'

Sáng 19/10, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp cùng nữ họa sỹ Đặng Ái Việt tổ chức khai mạc Triển lãm hội họa “Mẹ và Anh hùng của dân tộc anh hùng”.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Dự lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng gần 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là nguyên mẫu tác phẩm được triển lãm.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Hữu Tài - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh: Ban Tổ chức Triển lãm mong muốn mang đến cho khán giả những cảm nhận chân thật nhất về chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là điển hình cho sự hy sinh cao cả về khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của một dân tộc anh hùng.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Nhân (trái) bên bức chân dung do họa sỹ Đặng Ái Việt vẽ. Ảnh : Xuân Khu/TTXVN

Triển lãm bao gồm 103 bức tranh sơn dầu và 200 bức ký họa màu nước của nữ họa sỹ Đặng Ái Việt, là chân dung của 303 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn Quân khu 7.

Triển lãm nhằm mục đích ca ngợi, tuyên truyền và giáo dục nhận thức về lịch sử đấu tranh, sự hy sinh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân miền Đông Nam bộ, cực Nam Trung bộ, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, qua đó nâng cao lòng tự hào, yêu nước, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường và tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong nhân dân cùng chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7.


Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho họa sỹ Đặng Ái Việt. Ảnh : Xuân Khu/TTXVN

Nữ họa sỹ Đặng Ái Việt, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đã thực hiện hành trình mang tên “Nét thời gian” nhằm vẽ lại chân dung của những bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sau 7 năm, họa sỹ Đặng Ái Việt đã đi qua 63 tỉnh, thành phố của cả nước, kịp khắc họa lại gần 1.500 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và trên 200 bức chân dung nữ anh hùng.

Xuân Khu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh phong tặng và truy tặng danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam anh hùng'
TP Hồ Chí Minh phong tặng và truy tặng danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam anh hùng'

Ngày 18/10, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước cao quý “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 30 mẹ, trong đó có 3 mẹ còn sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN