Lật xe túc túc trên đảo Quan Lạn, 9 du khách bị thương

Ngày 17/7, trong quá trình vận chuyển khách du lịch thăm đảo Quan Lạn tại huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), một xe túc túc (Tuk-tuk) bị lật nhào khiến 9 du khách bị thương, trong đó có một trẻ em.

Xe tuk-tuk vận chuyển khách du lịch. Ảnh minh họa: Văn Đức/TTXVN

Theo ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe di chuyển quá nhanh, không làm chủ được tốc độ nên dẫn đến lật xe gây tai nạn.

Ông Phạm Quang Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cho biết, trong 9 người bị nạn có 2 người (theo nguyện vọng của gia đình) đã được di chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị. Số du khách còn lại đang được thăm khám, trước mắt chưa có vấn đề nghiêm trọng.

Túc túc là loại xe 3 bánh dùng để chở hàng cũng như là khách du lịch khá phổ biến trên đảo Quan Lạn do phù hợp với việc di chuyển vào các ngõ ngách. Tuy nhiên, theo ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn, đến cuối năm 2018, đầu năm 2019, loại xe này sẽ bị cấm vận hành vì không có đăng kí hợp pháp và rất khó quản lý.

Trung Nguyên (TTXVN)
Chấm dứt hoạt động xe tuk-tuk tại Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động xe tuk-tuk tại Quảng Ninh

Xe tuk-tuk sẽ chính thức bị xử lý và chấm dứt hoạt động hoàn toàn, trước mắt tập trung xử lý ở các khu đô thị trung tâm của tỉnh. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện tại cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN