Nâng cao hiệu quả xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 6257/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 15/10/2021 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021 (9/11), ngày 9/11, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Mục đích kế hoạch này nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả, qua đó, tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý đất đai triển khai, các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tập trung quán triệt, phổ biến nội dung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2020 và năm 2021.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức lấy ý kiến phù hợp với các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai với khẩu hiệu: "Tập trung nguồn lực, đổi mới, sáng tạo trong xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) tạo khung pháp lý điều chỉnh quan hệ đất đai với tầm nhìn đến năm 2045".

Năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ trình Chính phủ, Quốc hội Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời tập trung cao độ và huy động mọi nguồn lực cho Dự án Luật này. Theo kế hoạch, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ III và kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XV. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung chuẩn bị Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để trình Chính phủ đề xuất trình Quốc hội vào năm 2023 và lập đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ đề xuất trình Quốc hội vào năm 2024.

Song song với quá trình chuẩn bị, xây dựng các dự án luật quan trọng đề cập ở trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; đồng thời chủ động, tích cực đẩy mạnh cải cách, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Xác định rõ 'ba ranh giới' và 'bốn khu vực' trong quy hoạch sử dụng đất đai
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Xác định rõ 'ba ranh giới' và 'bốn khu vực' trong quy hoạch sử dụng đất đai

Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; đồng thời nhấn mạnh “ba ranh giới” và “bốn khu vực” trong quy hoạch sử dụng đất đai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN