Nắng nóng tới 40 độ C không làm giảm nhiệt tình yêu World Cup

Không khí oi nóng trong những ngày qua không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của giới hâm mộ bóng đá tỉnh Ninh Bình. Từ thành phố đến nông thôn, từ miền núi đến miền biển, đi tới đâu cũng được nghe những câu chuyện bóng đá hết sức thú vị.

"Quên ăn, quên ngủ" cùng bóng đá

 

Tối 3/7, cũng giống như mọi buổi tối kể từ khi trái bóng tròn World Cup lăn, người dân các khu phố tại thành phố Ninh Bình lại tập trung để xem bóng đá.

Theo nhiều người hâm mộ tỉnh Ninh Bình, trận cầu giữa Thụy Điển và Thụy Sỹ có tính chuyên môn không cao, bởi khi chưa ghi được bàn thắng thì cả hai đội đều chơi hết sức chặt chẽ với đội hình kỷ luật tốt.

Bình luận sau trận đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sỹ, anh Trần Anh Tuấn, trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình cho rằng, kết quả của trận đấu không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, bởi lối chơi của hai đội gần như giống nhau, trình độ lại tương đồng nên không thể có nhiều bàn thắng được.

 

Mặc dù là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo nhiều pha áp thành với những cái tên như: Drmic, Shaqiri, Zuber, Dzemaili trên hàng công, hoặc các pha dâng cao của Xhaka... nhưng đội Thụy Sỹ lại hết sức vô duyên trong những pha dứt điểm, hoặc đều bị thủ môn Thụy Điển bắt bài. Việc thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột khiến mọi tính toán của huấn luyện viên Thụy Sỹ Petkovic đều bị ảnh hưởng.
 

Anh Lại Thanh Hà, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình lại cho rằng, lối đá của Thụy Điển tại trận này lại hết sức hợp lý, kiểu như biết người biết ta. Tuy vậy, họ chơi không hoàn toàn lép vế trước đội bạn, Thụy Điển cũng đã tổ chức nhiều pha tấn công sắc bén, hoặc những pha phản công gây khó cho Thụy Sỹ, trong một tình huống như thế, Forsberg đi bóng từ phía cánh trái vào trung lộ, lừa qua một loạt cầu thủ Thụy Sỹ rồi tung cú sút, bóng đập chân hậu vệ Thụy Sỹ đổi hướng đi vào lưới. Bàn thắng này phải nói nhiều đến sự may mắn, bởi nếu bóng đi đúng quỹ đạo thì lại trúng vào vị trí của thủ môn Thụy Sỹ. Bóng đá là vậy, khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì hãy dè chừng.

 

Trong những ngày qua, người hâm mộ tỉnh Ninh Bình nhiều lúc đã quên ăn, quên ngủ vì trái bóng. Tuy vậy, vẫn còn nhiều đối tượng lợi dụng giải đấu để tổ chức, hoặc tham gia cá độ bóng đá. Đầu tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Ninh Bình đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến việc tham gia cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là lời cảnh tỉnh cho những người lợi dụng trái bóng để chơi đỏ đen bất chính.

 

 Người dân xứ Đông 'tỏa nhiệt' với trận Thụy Điển - Thụy Sĩ

Sau một ngày vô cùng oi bức với cái nắng như thiêu, như đốt, khoảng 19 giờ tối 3/7, khi những cơn gió xua đi không khí nóng bức, người dân Hải Dương, nhất là giới trẻ tìm đến các quán cà phê, giải khát vừa để thoát khỏi sự oi bức giữa 4 bức tường, vừa cùng nhau cổ vũ hết mình cho trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Chuẩn bị cho những trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 và những trận đấu ở Tứ kết, Bán kết và Chung kết, các hàng quán tại thành phố Hải Dương bố trí thêm màn hình tivi lớn, máy chiếu, thậm chí có thêm nhiều món ăn ngon, lạ trong thực đơn để thu hút khách. Dọc tuyến đường như Tuệ Tĩnh, Trường Chinh, Hồng Quang … những quán bia mọc lên như nấm để phục vụ thực khách trong mùa nắng nóng đặc biệt là phục vụ cho World Cup. Bên cạnh việc phục vụ cho thực khách, thỏa mãn niềm đam mê bóng đá thì đây cũng là dịp để các quán kiếm tăng thêm thu nhập.

Không khí trở nên sôi động hơn khi trọng tài chính nổi hồi còi khai cuộc trận đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ. Những tiếng hò reo xen lẫn sự tiếc nuối của người hâm mộ sau mỗi pha lên bóng của cả hai đội càng làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Anh Trương Vị Thủy, một người đam mê bóng đá nhận xét: Thụy Điển đã vượt qua vòng bảng khá thuyết phục, họ đi tiếp với ngôi đầu bảng F khi lần lượt đánh bại Hàn Quốc và ĐT Mexico.

 

Điều đáng chú ý của Thụy Điển đó là sức mạnh phòng ngự, trước đội bóng mạnh như Mexico họ vẫn xuất sắc giữ sạch lưới và ghi tới 3 bàn thắng. Thụy Sĩ cũng thể hiện khá ấn tượng, đội bóng đã xuất sắc cầm hòa Brazil, giành trọn vẹn 3 điểm trước Serbia và lấy 1 điểm từ Costa Rica để đoạt vé vào vòng 1/8. Bước vào cuộc đối đầu này, Thụy Sĩ là đội bóng cần phải cải thiện nhiều vấn đề, đặc biệt là nơi hàng phòng ngự.

 

Vòng bảng ghi được 5 bàn thắng, thế nhưng họ cũng phải 4 lần vào lưới nhặt bóng trong cả 3 trận. Nếu không sớm cải thiện vấn đề này, họ khó có thể tranh vé đi tiếp. Về phía Thụy Điển, họ được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng khá đồng đều ở cả 3 tuyến. Hàng phòng ngự cũng chơi khá chắc chắn, họ chỉ để thủng lưới duy nhất 2 lần trước đội tuyển Đức.

Thực tế trận đấu cho thấy 2 đội tuyển có sức mạnh tương đương nhau. Cả 2 đội thi đấu ngang ngửa, cởi mở và Thụy Điển đã xuất sắc ghi được bàn thắng trước và giành chiến thắng xứng đáng.

 Phố núi Tuyên Quang nồng nhiệt cùng bóng đá



Sự hấp dẫn của các trận đấu ngày càng trở nên cuốn hút đối với người hâm mộ bóng đá tỉnh Tuyên Quang.

Mặc dù không sở hữu nhiều cầu thủ “ngôi sao” trong đội hình nhưng với lối đá chặt chẽ, kỷ luật, khoa học, nền tảng thể lực dồi dào, trận đấu giữa hai đội bóng đến từ Châu Âu là đội tuyển Thụy Điển và Thụy Sĩ “chạm trán” nhau tại vòng 1/8 (diễn ra lúc 21 giờ ngày 3/7) được người hâm mộ Tuyên Quang chờ đợi.

Tại thành phố Tuyên Quang, những quán bia, quán cà phê là nơi tập trung đông người xem World Cup nhất. Có mặt tại một quán cà phê trên đường Quang Trung, thành phố Tuyên Quang trước giờ bóng lăn khoảng 30 phút, anh Nguyễn Văn Thưởng nhận định, hai đội Thụy Điển và Thụy Sĩ có lối đá gần giống nhau nhưng anh tin rằng đội tuyển Thụy Sĩ sẽ dành chiến thắng vì đội này sở hữu lối chơi phản công sắc bén, có những cầu thủ tiền đạo rất nhanh và có khả năng dứt điểm tốt. Anh Thưởng dự đoán, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ chiến thắng với tỷ số 2-1.

Mùa Worl Cup cũng là dịp tăng thu nhập cho các cửa hàng dịch vụ tại thành phố Tuyên Quang. Nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong mùa World Cup, nhiều nhà hàng, quán bia, quán cà phê đã đầu tư thêm quạt máy, hệ thống âm thanh, ti vi màn hình lớn để hút khách. Anh Tạ Minh Hải, chủ nhà hàng Ven Sông Quán, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang cho biết: Chuẩn bị cho World Cup, nhà hàng đã đầu tư thêm quạt mát, lắp máy chiếu màn ảnh rộng để phục vụ người hâm mộ bóng đá. Vào mùa World Cup, mỗi đêm nhà hàng đón tiếp hơn 300 lượt khách hàng vừa ăn uống vừa cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Trong mùa World Cup lượng khách hàng tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường.

Không khí trở nên sôi động hơn khi vị trọng tài chính nổi hồi còi khai cuộc trận đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ. Những tiếng hò reo xen lẫn sự tiếc nuối của người hâm mộ sau mỗi pha lên bóng của cả hai đội càng làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Đến phút thứ 66 của trận đấu, cảm xúc của người hâm mộ như được vỡ òa khi cầu thủ số 10 Forsberg của đội tuyển Thụy Điển ghi bàn mở tỷ số khai thông thế bế tắc. Anh Bùi Thành Nam, cổ động viên cho đội tuyển Thụy Điển cho biết, chỉ có bóng đá mới mang lại nhiều cảm xúc tuyệt vời như thế này, tin tưởng rằng đội tuyển Thụy Điển sẽ giành chiến thắng chung cuộc và bước tiếp vào vòng sau.

Khác với ở thành phố, người hâm mộ bóng đá tại các vùng quê của Tuyên Quang thường tập trung tại nhà người quen để cùng xem bóng đá. Tại nhà anh Trần Văn Khải, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang từ trận khai mạc World Cup cho đến thời điểm này, mỗi tối nhà anh đón tiếp từ 10 đến 15 người tới để cùng xem bóng đá. Họ là những người bạn, những người hàng xóm tới đây để cổ vũ bóng đá, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hò reo cổ vũ khiến không khí trở nên vô cùng sôi động.

Anh Trần Văn Khải cho biết, vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra trong thời gian 1 tháng, các trận đấu thường diễn ra vào lúc đêm muộn theo giờ Việt Nam. Để việc xem bóng đá không làm ảnh hưởng đến công việc cũng như sức khỏe, anh Khải phải bố trí công việc hợp lý, ăn uống đầy đủ và tuyệt đối không cá độ bóng đá. Để tạo không khí vui vẻ, đoàn kết và đảm bảo sức khỏe, trong khoảng thời gian chờ xem trận đấu muộn lúc 1 giờ sáng, mọi người ở đây thường tổ chức ăn tối, khi là nồi cháo tự nấu, lúc thì gói mì tôm lót dạ, đảm bảo sức khỏe cùng nhau thưởng thức những trận cầu đỉnh cao tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm diễn ra 1 lần.

Vòng Chung kết FiFa World Cup 2018 đang bước vào những vòng đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch. Theo nhận xét của người hâm mộ bóng đá tỉnh Tuyên Quang, sự chênh lệch về trình độ của các đội bóng tham dự giải đấu này đã được rút ngắn và đây cũng là giải đấu có nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

 

PV TTXVN tại các địa phương
World Cup 2018: Thắng trên loạt sút luân lưu, Anh tiến bước vào tứ kết
World Cup 2018: Thắng trên loạt sút luân lưu, Anh tiến bước vào tứ kết

Tưởng như trận thua Bỉ ở lượt đấu cuối vòng bảng sẽ khiến Anh gặp thử thách khó nhằn mang tên Colombia. Tuy nhiên, với việc không sử dụng các cầu thủ chính trong trận đấu đó, HLV Gareth Southgate đã có trong tay những ngôi sao hàng đầu với thể lực sung mãn cho trận đấu quan trọng rạng sáng 4/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN