Ngày đầu năm mới Khu di tích lịch sử Pác Bó và Thác Bản Giốc hút khách du lịch

Ngày đầu năm mới 2019, du khách trong và ngoài nước đã tìm đến các địa danh nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng là Khu di tích lịch sử Pác Bó, Thác Bản Giốc tham quan vãn cảnh.

Chị Nông Thị Diềm, hướng dẫn viên Khu di tích lịch sử Pác Bó cho biết: Mỗi ngày điểm danh thắng Pác Bó đón từ 600 - 1.000 du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc tại đây. Riêng năm 2018, Khu di tích Pác Bó đón trên 20.000 lượt du khách đến tham quan.

Với danh thắng Thác Bản Giống cũng không kém phần sôi động. Mặc dù cái rét vùng biên viễn xuống dưới 10 độ C của ngày đầu năm mới nhưng Thác Bản Giốc đã đón hàng ngàn du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ núi non.

Dưới đây là những hình ảnh của hai danh thắng Cao Bằng sôi động đón du khách ngày đầu năm mới:

Chú thích ảnh
Mặc dù trời mưa rét nhưng Khu di tích lịch sử Pác Bó vẫn có hàng trăm du khách đến tham quan ngay ngày đầu năm mới.
Chú thích ảnh
Trong khuôn viên Khu di tích, 30 xe điện sẵn sàng phục vụ đưa đón khách du lịch.

 

Chú thích ảnh
Dù trời mưa nặng hạt nhưng di tích lịch sử Pác Bó vẫn đông khách tham quan.
Chú thích ảnh
Khách du lịch lên tham quan Hang Cốc Bó.

 

Chú thích ảnh
Du khách đến tham quan Khu di tích Pác Bó.

 

Chú thích ảnh
Đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thác Bản Giốc ngày đầu năm mới 2019

 

Chú thích ảnh
Vẻ đẹp hùng vĩ của Thác bản Giốc.
Chú thích ảnh
Đã đến Thác Bản Giống, ai cũng có nhu cầu đi bè tham quan sông nước hữu tình.

 

Chú thích ảnh
Thiên nhiên đã ban tặng cho Cao Bằng vẻ đẹp thơ mộng.

 

Viết Tôn/Báo Tin tức
Khai mạc Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc
Khai mạc Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc

Tối 13/10, tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã khai mạc Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ II năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN