Người dân đổ xô về Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) nghỉ lễ, phà Bình Khánh ùn tắc kéo dài

Ngày 29/4, hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã đổ về biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) để vui chơi, khiến cho phà Bình Khánh bị quá tải.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, lúc 10 giờ sáng ngày 29/4, có hàng trăm ô tô xếp hàng dài hơn 500 m trước bến phà Bình Khánh để chờ tới lượt qua phà đi Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Ô tô xếp hàng dài chờ qua phà Bình Khánh để đi Cần Giờ.

Càng gần trưa, xe càng đông, hàng ô tô lúc này đã dài gần 2 km trên đường Huỳnh Tấn Phát chờ đến lượt xuống phà. Lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự cơ động huyện Nhà Bè đã vào cuộc phân luồng giao thông, nhưng tình hình ù ứ vẫn không chuyển biến nhiều.

Đại diện lãnh đạo phà Bình Khánh cho biết, đơn vị có 4 phà chở khách và cũng vừa đưa vào sử dụng thêm một phà 200 tấn mới, bình quân có khoảng 8.500 lượt khách qua phà mỗi ngày. Tuy nhiên, do lượng hành khách qua phà tăng đột biến gấp 2-3 lần so với ngày thường nên đã xảy ra tình trạng quá tải. Để hạn chế kẹt phà, nhân viên bến phà đã di chuyển xuống bán vé cho ô tô cách bến phà khoảng 1km nhưng cũng đành bất lực do lượng xe đổ dồn về quá đông.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh ùn tắc tại phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh): 

Chú thích ảnh
Lượng người đi chơi lễ qua phà Bình Khánh tăng cao khiến các phương tiện bị ùn ứ phía bên đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè).
Chú thích ảnh
Xe ô tô rồng rắn nối đuôi nhau chờ tới lượt qua phà.
Chú thích ảnh
Xe máy cũng bị hạn chế qua phà để giải quyết tình trạng ùn ứ xe ô tô.  
Chú thích ảnh
Các nhân viên bán vé phải xuống đường bán vé cho xe máy. 
Chú thích ảnh
Nhiều người phải đi bộ qua phà thay vì ngồi trong xe ô tô chờ đợi.  
Chú thích ảnh
Càng về trưa, lượng ô tô càng đông, nên phải xếp thành hai làn chờ xuống phà. 
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bắt tạm giam lái xe gây tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Láng
Bắt tạm giam lái xe gây tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Láng

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nữ công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tử vong trên đường Láng (Hà Nội) xảy ra tối 22/4, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN